Venezuela giải quyết căng thẳng ngoại giao với Mỹ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/01/2019 15:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Venezuela sẽ chưa phải trở về nước khi mà hai bên đang tìm cách đối thoại nhằm xoa dịu căng thẳng.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết Mỹ và Venezuela đang đàm phán nhằm thành lập một văn phòng đại diện cho quyền lợi của Mỹ tại Venezuela và một văn phòng tương tự đại diện cho quyền lợi của Venezuela tại Mỹ.

Việc thảo luận thành lập văn phòng sẽ kéo dài 30 ngày. Nếu hai bên không thể thống nhất, lúc đó, các nhân viên ngoại giao Mỹ mới phải rời Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Maduro đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington và yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ phải rời Venezuela trong 72 giờ.

Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Venezuela Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Venezuela Các nhà ngoại giao Mỹ bắt đầu rời Venezuela Các nhà ngoại giao Mỹ bắt đầu rời Venezuela Tổng thống Venezuela sẵn sàng đối thoại với thủ lĩnh đối lập Tổng thống Venezuela sẵn sàng đối thoại với thủ lĩnh đối lập

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước