Venezuela mở cuộc điều tra chính trị gia phe đối lập với cáo buộc “kích động nổi loạn”

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 07/08/2024 21:26 GMT+7

Tổng thống Venezuela tái đắc cử Nicolas Maduro (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Venezuela đã mở cuộc điều tra hình sự đối với các chính trị gia đối lập được phương Tây hậu thuẫn là Edmundo Gonzalez và Maria Corina Machado.

Động thái trên được đưa ra sau khi ông Edmundo Gonzalez và bà Maria Corina Machado kêu gọi lực lượng vũ trang Venezuela từ bỏ sự ủng hộ của họ đối với Tổng thống hợp pháp của nước này Nicolas Maduro.

Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) vào ngày 28/7 đã tuyên bố ông Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela. Hôm 2/7, chính quyền Venezuela đã phê chuẩn chiến thắng của ông Maduro sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy ông đã giành được 52% số phiếu bầu, so với 43% của đối thủ chính Gonzalez.

Phe đối lập đã phản đối chiến thắng của ông Maduro và tuyên bố ông Gonzalez là Tổng thống đắc cử trong một lá thư được đăng trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi lực lượng an ninh nước này "ủng hộ người dân" và phản đối kết quả bầu cử.

Ông Gonzalez và bà Machado "đã tuyên bố sai sự thật về người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống do Hội đồng bầu cử quốc gia tuyên bố - cơ quan duy nhất đủ điều kiện để làm như ngày 5/7".

Cựu ứng cử viên Tổng thống và các đồng minh của ông đã công khai kích động "cảnh sát và các quan chức quân đội không tuân thủ luật pháp" bằng cách phát tán thông tin sai lệch - tuyên bố cho biết thêm.

Venezuela mở cuộc điều tra chính trị gia phe đối lập với cáo buộc “kích động nổi loạn” - Ảnh 1.

Những người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tuần hành ủng hộ kết quả bầu cử tại Caracas, ngày 5/8 (Ảnh: AFP)

Tổng công tố viên cho biết ông Gonzalez và bà Machado sẽ bị điều tra vì "bị cáo buộc phạm tội chiếm đoạt chức vụ, phát tán thông tin sai lệch gây bất ổn, kích động không tuân thủ luật pháp, kích động nổi loạn, liên kết phạm tội và âm mưu".

Hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra ở quốc gia Nam Mỹ này sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố. Ông Maduro đã lên án tình trạng bất ổn là một nỗ lực "đảo chính chống lại đất nước Venezuela".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cũng cáo buộc phe đối lập được phương Tây hậu thuẫn đang cố gắng "đảo chính truyền thông" và lên án các cuộc biểu tình.

Washington đã ủng hộ ứng cử viên phe đối lập. Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu hôm 1/7 rằng "(ông) Edmundo Gonzalez giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28/7 của Venezuela".

Caracas đã hứng chịu lệnh trừng phạt của Mỹ trong hơn 15 năm qua. Washington đã từ chối công nhận ông Maduro là Tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2018 và tuyên bố người đứng đầu Quốc hội Juan Guaido là nhà lãnh đạo lâm thời của đất nước.

Sau khi ông Maduro tái đắc cử, Nga và Trung Quốc đã chúc mừng Tổng thống Maduro. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vào tuần trước cho biết phe đối lập ở Venezuela nên thừa nhận thất bại và chúc mừng người chiến thắng. Một số quốc gia khác đã công nhận chiến thắng của ông Maduro bao gồm Bolivia, Cuba, Honduras và Nicaragua.

Đường phố Venezuela tràn ngập người biểu tình phản đối chiến thắng của Tổng thống Maduro Đường phố Venezuela tràn ngập người biểu tình phản đối chiến thắng của Tổng thống Maduro

VTV.vn - Người biểu tình đã xuống đường trên khắp Venezuela hôm 30/7, yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro thừa nhận rằng ông đã thua trong cuộc bầu cử hôm 28/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước