Venezuela muốn lập khối thương mại không giao dịch USD

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 13/02/2019 10:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 12/2, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Venezuela Manuel Quevedu cho biết, chính quyền Caracas mong muốn lập khối thương mại không giao dịch USD.

Theo đó, Venezuela hy vọng sẽ tạo ra một khối thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ và Nga nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ thanh toán các thương vụ dầu mỏ bằng đồng tiền khác thay vì USD.

Phát biểu khi tham dự sự kiện ở Ấn Độ, Bộ trưởng Quevedu cho biết thêm, hiện Venezuela đang tìm kiếm một công cụ thanh toán thay thế để duy trì việc bán dầu cho Ấn Độ, đặc biệt là sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này. Ông cũng đề xuất trao đổi hàng hóa với New Delhi nhưng không tiết lộ cách thức tiến hành.

Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một số biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA). Đây là động thái được cho là để gia tăng áp lực đối với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, đặc biệt là sau khi Washington công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là lãnh đạo lâm thời của Venezuela.

Venezuela xem xét đáp trả lệnh trừng phạt lĩnh vực dầu khí của Mỹ Venezuela xem xét đáp trả lệnh trừng phạt lĩnh vực dầu khí của Mỹ

VTV.vn - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela đang xem xét đáp trả lệnh trừng phạt đơn phương mà chính quyền Mỹ áp dụng đối với tập đoàn này trên lãnh thổ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước