Venezuela: Tổng thống Maduro muốn tái tranh cử

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 30/11/2017 11:11 GMT+7

Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Famous People.

VTV.vn - Ngày 29/11, Phó Tổng thống Venezuela Tareck el Aissami đã đưa ra tuyên bố về khả năng Tổng thống Nicolas Maduro sẽ tái tranh cử vào năm 2018.

Phát biểu trong chiến dịch tranh cử địa phương của đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền, ông El Aissami nhấn mạnh, hiện 18 trong tổng số 23 thống đốc bang của cả nước là người của đảng này và Tổng thống Maduro cũng sẽ được "tái tranh cử". Ông cũng khẳng định PSUV sẽ giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử năm tới.

Tuyên bố của ông El Aissami được đưa ra ít ngày trước khi chính phủ và phe đối lập tiến hành đối thoại nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng tại nước Nam Mỹ, sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Cộng hòa Dominicana với sự tham gia của các bên trung gian hòa giải gồm Tổng thống nước chủ nhà Danilo Medina cùng Ngoại trưởng Paraguay, Mexico, Chile, Bolivia và Nicaragua.

Ông Maduro bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống lần đầu tháng 4/2013 sau khi thắng ứng cử viên đối lập Henrique Capriles.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước