Vì sao Mỹ đặt mua thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép của Pfizer?

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 23/11/2021 18:59 GMT+7

VTV.vn - Hãng dược phẩm Pfizer công bố đã đồng ý với thỏa thuận trị giá 5,29 tỷ USD với Chính phủ Mỹ để cung cấp đủ thuốc điều trị COVID-19 cho khoảng 10 triệu người ở Mỹ.

Điều đáng chú ý là Pfizer đã nhận được đơn hàng lớn trên khi các nhà chức trách y tế Mỹ còn chưa cấp phép cho loại thuốc này.

Thuốc kháng virus của Pfizer có tên Paxlovid hiện đang được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) xem xét dùng để điều trị COVID-19. Quyết định cuối cùng sẽ có trước thời điểm cuối năm nay. Tuy nhiên, các điều khoản của thỏa thuận đạt được giữa Pfizer và Chính phủ Mỹ đã cho thấy, hai bên ngay lúc này đã nhất trí được những điểm rất cụ thể. Chính phủ Mỹ sẽ trả 529 USD (khoảng 12 triệu đồng) cho mỗi liều thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer bao gồm 30 viên trong vòng 5 ngày. Cứ hai ngày một lần, bệnh nhân sẽ uống hai viên Paxlovid và thêm liều thuốc kháng virus khác có tên Ritonavir.

Nếu so với thuốc Molnupiravir của hãng dược Merck, Paxlovid có giá rẻ hơn. Tuy nhiên, dù loại thuốc nào được FDA cấp phép, quyết định này cũng sẽ đánh dấu bước ngoặt trong quá trình điều trị COVID-19. Tổng thống Mỹ Biden cho biết, Chính phủ nước này sẵn sàng mua thuốc của Pfizer ngay sau khi thuốc được cấp phép.

Vì sao Mỹ đặt mua thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép của Pfizer? - Ảnh 1.

Sản xuất thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid của Pfizer. (Ảnh: AP)

Tổng thống Biden tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đảm bảo hàng triệu liều thuốc sẵn sàng phục vụ người dân Mỹ. Hoạt động điều trị COVID-19 sẽ có thêm vũ khí mới giúp chúng ta tìm hướng thoát khỏi đại dịch".

Trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, Paxlovid đã được kết luận an toàn và giúp giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong đến 89% ở những người có độ rủi ro cao, có triệu chứng COVID-19 nhẹ nếu họ dùng thuốc trong vòng 3 ngày tính từ khi được chẩn đoán mắc bệnh. Nếu các nhà quản lý chấp thuận thuốc Paxlovid, Pfizer có thể bắt đầu giao thuốc vào cuối năm nay và tiếp tục trong năm 2022.

Theo tờ The New York Times, quyết định "đặt gạch" sớm của Chính phủ Mỹ là một bước đi quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 bằng hai chiến lược song song vừa tiêm vaccine phòng vệ, vừa sử dụng thuốc điều trị. Việc Chính phủ Mỹ chuẩn bị sớm để chủ động ngăn chặn dịch tiến triển cũng được xem là cách sống chung với COVID-19 ít thiệt hại nhất.

Mỹ chi hơn 5 tỷ USD để mua 10 triệu liệu trình thuốc kháng virus COVID-19 của Pfizer Mỹ chi hơn 5 tỷ USD để mua 10 triệu liệu trình thuốc kháng virus COVID-19 của Pfizer

VTV.vn - Hãng dược phẩm Pfizer đã ký hợp đồng cung cấp 10 triệu liệu trình thuốc điều trị COVID-19 dạng uống Paxlovid cho Chính phủ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước