Syria đánh chặn tên lửa của Mỹ

VTV News-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 10:54 GMT+7

VTV.vn - Truyền hình nhà nước Syria cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ thành công 13 tên lửa ở ngoại ô Damacus nằm trong đợt không kích của liên quân Mỹ.

Sáng nay (14/4), Liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành đợt không kích nhằm vào Syria nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng hóa học vào cuối tuần trước.

Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết đợt tấn công diễn ra vào lúc 9 giờ tối (giờ Mỹ) nhằm vào chương trình hạt nhân của chính quyền Syria. Các địa điểm tấn công gồm: Một trung tâm nghiên cứu khoa học tại Damascus, Một kho lưu trữ vũ khí hóa học ở phía Đông Homs, Syria. Mục tiêu thứ 3 nằm ở lân cận mục tiêu thứ 2, cũng lưu trữ vũ khí hóa học và tại đây có một sở chỉ huy.

Truyền hình nhà nước Syria xác nhận một trong những mục tiêu của của không kích là một trung tâm nghiên cứu tại khu vực Barzeh của thủ đô Damacus. Lực lượng phòng không của Syria đã bắn hạ thành công 13 tên lửa tại Al Kiswah, ngoại ô Damacus. Syria cũng khẳng định đợt không kích của Mỹ nhằm vào Homs đã thất bại và không gây ra thiệt hại gì.

CẬP NHẬT Liên quân của Mỹ tấn công Syria: Nga kêu gọi Liên hợp quốc họp khẩn CẬP NHẬT Liên quân của Mỹ tấn công Syria: Nga kêu gọi Liên hợp quốc họp khẩn

VTV.vn - Sáng nay (14/4), Liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành đợt không kích nhằm vào Syria nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng hóa học vào cuối tuần trước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước