Việc khắc phục hậu quả lũ lụt ở New Zealand ước tính mất “nhiều năm”

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 19/08/2022 11:34 GMT+7

Mưa lớn gây ngập nặng tại thành phố Nelson. (Ảnh: Stuff.co.nz)

VTV.vn - Ngày 19/8, Thị trưởng thành phố Nelson ở New Zealand bị tàn phá bởi lũ lụt cho biết sẽ mất nhiều năm để phục hồi.

New Zealand, một quốc gia Thái Bình Dương, đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Trong đó, thành phố Nelson trên Đảo Nam đã phải hứng chịu mưa lớn với lượng mưa lên tới 75 cm (29 inch) trong ba ngày qua.

Một số đường phố ở thành phố Nelson bị ngập nặng sau khi con sông địa phương Maitai bị vỡ bờ.

Thị trưởng Nelson, bà Rachel Reese cho biết, với những thiệt hại về đường sá và cơ sở hạ tầng do lũ lụt, thành phố sẽ "mất nhiều năm chứ không phải vài tháng" để sửa chữa, khắc phục.

Việc khắc phục hậu quả lũ lụt ở New Zealand ước tính mất “nhiều năm” - Ảnh 1.

Nước lũ chảy qua thành phố Nelson, ngày 17/8. (Ảnh: Reuters)

Bà Reese nói thêm rằng việc bảo tồn nguồn nước của cư dân Nelson là chuyện "quan trọng" vì việc cung cấp nước của thành phố đang bị gián đoạn do một trận lở đất làm hỏng đường ống chính từ hồ chứa địa phương.

Trong chuyến thăm để đánh giá ​​thiệt hại, Bộ trưởng Bộ Quản lý khẩn cấp của New Zealand Kieran McAnulty đã cam kết viện trợ 200.000 USD và xác nhận, cư dân sống trong hơn 400 ngôi nhà ở Nelson hiện đã được sơ tán, nơi tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì.

Theo ông McAnulty, lũ lụt và lở đất đã khiến 60 ngôi nhà có khả năng không thể ở được.

Việc khắc phục hậu quả lũ lụt ở New Zealand ước tính mất “nhiều năm” - Ảnh 2.

Lượng mưa lên tới 75 cm trong ba ngày qua tại Nelson. (Ảnh: Reuters)

Đảo Nam của New Zealand đang phải hứng chịu một đợt mưa lớn khác. Và các khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Thành phố New Plymouth gần đó đã phải hứng chịu ngày ẩm ướt nhất trong tháng 8 kể từ khi kỷ lục với lượng mưa 10 cm diễn ra trong 12 giờ được ghi nhận. Đường đã bị đóng, cây đổ ngã do mưa lớn gây lũ lụt.

Kaitaia, một thị trấn gần Đảo Bắc, đã bị cô lập do lũ lụt và lở đất, khoảng 400 ngôi nhà bị mất điện ở khu vực phía Bắc.

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang làm tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt.

Mưa xối xả trút xuống New Zealand trong ngày thứ ba, hàng trăm người phải sơ tán Mưa xối xả trút xuống New Zealand trong ngày thứ ba, hàng trăm người phải sơ tán

VTV.vn - Ngày 18/8, mưa xối xả trút xuống miền Tây và miền Bắc của Đảo Nam, đảo lớn nhất New Zealand, trong ngày thứ ba liên tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước