Viễn Đông là ưu tiên chiến lược trong suốt thế kỷ 21 đối với nước Nga

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 13/09/2023 06:12 GMT+7

(Ảnh: Oops Top)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa đã khẳng định điều này tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 8 trong phiên họp toàn thể hôm 12/9 ở thành phố Vladivostok.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh sự cần thiết của việc mở rộng quy mô hệ thống năng lượng, xây dựng các tuyến logistic ở Viễn Đông nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Tổng thống Putin, kim ngạch thương mại của Nga với các nước châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2022 đã tăng 13,7%, và trong nửa đầu năm nay đã tăng thêm 18,3%. Nga lên kế hoạch mở rộng các tuyến logistic ở Viễn Đông, bao gồm cả tuyến đường Phương Bắc, xây dựng đường cao tốc xuyên qua Siberia và Viễn Đông đến Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố: "Thương mại của Nga với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quan hệ kinh tế nói chung sẽ tiếp tục phát triển khi Nga và vùng Viễn Đông mở cửa cho các mối quan hệ thương mại, hợp tác. Và tiềm năng hợp tác như vậy là không thể đánh giá thấp".

Viễn Đông là ưu tiên chiến lược trong suốt thế kỷ 21 đối với nước Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, ngày 12/9. (Ảnh: TV BRICS)

Ông Putin đặt ra nhiệm vụ đến năm 2030, sản lượng khí hóa lỏng (LNG) ở Bắc Cực thuộc Nga sẽ tăng gấp 3 lần, lên 64 triệu tấn mỗi năm, đồng thời mở rộng quy mô lớn hệ thống năng lượng ở Viễn Đông với chương trình dài hạn đến năm 2050. Ông Putin chỉ đạo, Chính phủ Nga chuẩn bị kế hoạch phát triển và hiện đại hóa hàng không ở Viễn Đông trước ngày 1/3/2024. Theo đó, lưu lượng hành khách trên các chuyến bay nội địa ở Viễn Đông cần tăng lên ít nhất 4 triệu người mỗi năm vào năm 2030.

Trong 10 năm qua, kể từ khi Tổng thống Nga tuyên bố phát triển vùng Viễn Đông là ưu tiên quốc gia trong toàn bộ thế kỷ 21, tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở khu vực liên bang Viễn Đông đã vượt hơn các chỉ số của toàn Nga, với mức tăng trưởng đầu tư cao gấp 3 lần so với cả nước. Đã có các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 7,7 nghìn tỷ Ruble (gần 80 tỷ USD) được ký kết cho các dự án ở Viễn Đông.

Nga đã thiết lập một hệ thống hỗ trợ lập pháp với nhiều ưu tiên, ưu đãi nhằm nỗ lực phát triển khu vực Viễn Đông. Nguyên nhân là do điều này không chỉ đẩy mạnh sự phát triển của chính khu vực mà còn là đòn bẩy để Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có vai trò quyết định trong chiến lược hướng Đông của nước này.

10 năm Nga đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế Viễn Đông 10 năm Nga đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế Viễn Đông

VTV.vn - Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8 đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, thủ phủ của vùng Viễn Đông, Liên bang Nga, từ ngày 10 - 13/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước