Đảm bảo cho các nhà đầu tư vào Viễn Đông một môi trường kinh doanh lành mạnh

Duy Nghĩa (PV thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ năm, ngày 13/09/2018 11:44 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết đảm bảo cho các nhà đầu tư vào Viễn Đông một môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hôm qua (12/9), tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Nga đã có bài phát biểu quan trọng trước hàng trăm quan khách đại diện cho gần 4.000 nhà đầu tư, các nhà kinh tế, các doanh nghiệp hàng đầu đến từ hơn 60 quốc gia trong khu vực và thế giới. Đây là lần thứ 4 kể từ năm 2015 Nga tổ chức diễn đàn kinh tế quốc tế nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào một khu vực phát triển năng động, cửa ngõ phía Đông của nước Nga.

Trong lời phát biểu khai mạc, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, xây dựng vùng Viễn Đông thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội phát triển là ưu tiên hàng đầu và là chính sách nhất quán, dài hạn của nhà nước Nga. Sau bốn năm kể từ diễn đàn đầu tiên, sản lượng sản xuất công nghiệp của Viễn Đông tăng nhanh hơn các khu vực khác của Nga, nguồn đầu tư vào khu vực tăng 22%. Viễn Đông đang trở thành một địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, để có sự phát triển bền vững nước Nga cần sự ổn định, hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không để xảy ra xung đột, mọi bất đồng nảy sinh phải được giải quyết trên cơ sở đối thoại. Nguyên tắc đó của Nga đang nhận được sự ủng hộ của các đối tác trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, ASEAN và các tổ chức khu vực khác.

Tổng thống Nga cam kết đảm bảo cho các nhà đầu tư vào Viễn Đông một môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến việc đầu tư vào phát triển nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm nhằm biến Viễn Đông thành trung tâm lớn cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi sinh sống của trên 60% dân số toàn cầu.

Sự tham gia ngày càng đông đảo các đại biểu nước ngoài tại diễn đàn lần này cho thấy, nước Nga nói chung, Viễn Đông nói riêng đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Mặc dù bị bao vây cấm vận nhưng nước Nga vẫn không bị đơn độc, vẫn sẵn sàng mở rộng cửa để mời tất cả các nhà đầu tư trên thế giới quan tâm đến hợp tác với nước Nga.

Việt Nam tìm cơ hội hợp tác tại vùng Viễn Đông, Nga Việt Nam tìm cơ hội hợp tác tại vùng Viễn Đông, Nga

VTV.vn - Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2017 đã chính thức khai mạc vào sáng nay (6/9) tại Vladivostok - vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước