Viện trợ của Canada cho Ukraine lên tới 800 triệu USD

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ năm, ngày 23/11/2023 17:21 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Chính phủ Canada sẽ dành hơn 800 triệu USD để viện trợ quân sự cho Ukraine vào cuối năm 2023, theo một báo cáo ngân sách mới.

Tuy nhiên, báo cáo ngân sách của Canada cũng gợi ý về việc cắt giảm đáng kể khoản hỗ trợ cho Ukraine trong tương lai.

Cụ thể, Báo cáo kinh tế mùa thu, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada Chrystia Freeland công bố hôm 21/11, phác thảo chi tiêu của chính phủ nước này trong vài năm tới, dự báo tổng số viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm tài chính 2023 - 2024 là 816 triệu USD.

Báo cáo ngân sách chỉ ra rằng viện trợ cho Ukraine của Canada sẽ giảm hơn một nửa, xuống còn 318 triệu USD vào năm 2024, tiếp tục giảm xuống còn 197 triệu USD vào năm 2025 và giảm về mức 0 trong những năm tiếp theo.

Mặc dù Ottawa đã giải ngân phần lớn viện trợ cho Kiev theo yêu cầu, nhưng tùy từng trường hợp cụ thể, các quan chức của cả hai nước đang đàm phán về hỗ trợ dài hạn. Vào tháng 7, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, Ottawa và các nước G7 khác đang nỗ lực hướng tới "các cam kết an ninh cụ thể, song phương, lâu dài" cho Ukraine, mặc dù không rõ tiến triển nào đã đạt được trong thỏa thuận này.

Báo cáo ngân sách hôm 21/11 lưu ý, trong sáu năm tới, Canada sẽ chi khoảng 2,6 tỷ USD cho Chiến dịch Reassurance, sứ mệnh hải ngoại lớn nhất của nước này, "góp phần vào các biện pháp đảm bảo và răn đe của NATO ở Trung và Đông Âu", theo Bộ Quốc phòng Canada. Có trụ sở tại Latvia, sứ mệnh hiện có sự tham gia của khoảng 1.000 binh sĩ Canada, mặc dù quân đội nước này sẽ sớm triển khai một đội hình đầy đủ ở quy mô lữ đoàn (lên tới 5.000 binh sĩ), cùng với một phi đội gồm 15 xe tăng chiến đấu Leopard 2.

Theo CBC, báo cáo tài chính cũng lưu ý rằng Ottawa sẽ chi khoảng 29 triệu USD trong ba năm tới để "xử lý tài sản bị tịch thu từ những cá nhân bị trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine, trong đó định hướng phần lớn số tài sản này sẽ được chuyển đến Kiev.

Canada đã cam kết viện trợ quân sự trực tiếp hơn 2,4 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, bao gồm nhiều hệ thống vũ khí hạng nặng, đạn dược và phương tiện quân sự. Quân đội Canada cũng đã huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Ukraine, cả trước và trong đợt xung đột hiện nay.

Moscow đã lên án mọi hoạt động viện trợ vũ khí cho Kiev từ nước ngoài, cho rằng những hành động này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và không có tác dụng ngăn cản các mục tiêu quân sự của nước này. Điện Kremlin lập luận rằng các nước phương Tây trên thực tế đã là những bên tham gia vào cuộc xung đột, do dòng vũ khí, huấn luyện, tình báo và hỗ trợ hậu cần cho Ukraine.

Mỹ cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine Mỹ cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine Đức tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine Đức tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine Nhà Trắng: Viện trợ cho Ukraine sắp cạn kiệt Nhà Trắng: Viện trợ cho Ukraine sắp cạn kiệt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước