Việt Nam chủ trì cuộc họp về tình hình Mali và Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Hoàng Hải - Phạm Thành (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 07/04/2021 14:10 GMT+7

VTV.vn - Đêm 6/4 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp trực tuyến về tình hình Mali và Syria.

Đây là những cuộc họp công khai đầu tiên do Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 4/2021.

Tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công nhằm vào phái bộ tại Mali hôm 4/4 làm 4 binh sỹ gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Các thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi, Chính phủ chuyển tiếp tại Mali phối hợp với các bên liên quan để tổ chức bầu cử đúng hạn trong quý IV/2021, sớm ổn định tình hình.

Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 4, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ghi nhận các nỗ lực trong thời gian qua của Chính phủ chuyển tiếp tại Mali. Tuy nhiên, Đại sứ Đặng Đình Quý cũng bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh và nhân đạo đang ngày càng xấu đi tại quốc gia này. Đại sứ kêu gọi cần tăng cường các nỗ lực thực hiện Hiệp định hòa bình năm 2015 và Luật Nhân đạo quốc tế để bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Sau cuộc họp trực tuyến về tình hình Mali, Việt Nam với vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chủ trì cuộc họp về vũ khí hóa học tại Syria. Tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, hầu hết các hoạt động của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học tại Syria đang bị trì hoãn do các biện pháp ngăn ngừa COVID-19. Ban Thư ký của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đã có vòng tham vấn kỹ thuật lần thứ 24 với Syria để giải quyết các nội dung còn khác biệt trong khai báo ban đầu của nước này theo Công ước Vũ khí Hóa học.

Phát biểu với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định lập trường lên án hành vi sử dụng vũ khí hóa học của Việt Nam và nhấn mạnh việc cần tôn trọng, thực thi đầy đủ Công ước Vũ khí Hóa học, hướng tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí này. Để tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học với Syria, Đại sứ đề cao việc tăng cường thống nhất, hợp tác của cộng đồng quốc tế tại Hội đồng Bảo an cũng như tại Hội nghị thành viên Công ước Vũ khí Hóa học diễn ra tại Hà Lan vào cuối tháng 4/2021.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận trực tuyến về vũ khí hóa học tại Syria Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận trực tuyến về vũ khí hóa học tại Syria

VTV.vn - Rạng sáng 16/4 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp trực tuyến về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước