Việt Nam chủ trì phiên thảo luận mở tại Hội đồng Bảo an

Hoàng Hải - Phạm Thành-Thứ năm, ngày 15/04/2021 06:24 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa có phiên thảo luận mở về chủ đề ngăn chặn bạo lực tình dục trong xung đột.

Đây là một trong các sự kiện ưu tiên được thực hiện theo sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch HĐBA trong tháng 4 này.

Đáng chú ý, theo lời mời của Việt Nam, bà Caroline Atim đã trở thành báo cáo viên khiếm thính đầu tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc họp, các nước thành viên HĐBA đánh giá đây là một chủ đề mang tính nhân văn và rất cấp thiết. Các nước khẳng định cam kết ngăn ngừa và chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột, nhấn mạnh cần nỗ lực giải quyết vấn đề này, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang làm tình hình trở nên trầm trọng.

Chủ tịch nước sẽ chủ trì phiên thảo luận cấp cao Hội đồng Bảo an Chủ tịch nước sẽ chủ trì phiên thảo luận cấp cao Hội đồng Bảo an

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên thảo luận trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4/2021.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước