Việt Nam gửi điện chia buồn về vụ nổ súng trên tàu điện tại Hà Lan

T.K-Thứ năm, ngày 21/03/2019 06:00 GMT+7

Cảnh sát đặc nhiệm Hà Lan được triển khai tới hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ngày 20/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn tới Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Được tin vụ nổ súng vào ngày 18/3 vừa qua tại thành phố Ultrecht, 
Hà Lan khiến 3 người chết và nhiều người bị thương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn tới Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Stef Blok.

Trước đó, vào lúc 10h45 ngày 18/3 (theo giờ địa phương), tại quảng trường 24/10 tại Utretch, Hà Lan, 1 người đàn ông đã nổ súng vào 1 tàu điện, sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Quảng trường nơi xảy ra vụ xả súng đã ngay lập được phong toả, lực lượng cảnh sát, cứu hộ và chống khủng bố cùng các máy bay trực thăng đã có mặt tại hiện trường.

Trong nhiều giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương, cảnh báo đe doạ khủng bố tại Utretch đã được nâng lên mức cao nhất. Chỉ khi sau bắt được nghi phạm Gokmen Tanis, mức cảnh báo này mới được hạ xuống 1 bậc.

Cùng ngày, giới chức Hà Lan thông báo đã bắt giữ được nghi phạm 37 tuổi, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là kẻ xả súng trên tàu điện ở thành phố Utrecht. Đối tượng này có tên Gokmen Tanis.

Ngày 19/3, Hà Lan treo cờ rủ và an ninh tiếp tục được tăng cường tại các sân bay, nhà ga xe lửa và một số địa điểm tôn giáo trên cả nước.

Vụ xả súng tại Hà Lan diễn ra trong bối cảnh thế giới chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng ở New Zealand vừa qua. Hiện người dân được trấn an là có thể quay lại cuộc sống bình thường, trong khi chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước