Vỏ hạt ca cao được sử dụng để chống biến đổi khí hậu

An Ngọc-Thứ năm, ngày 08/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vỏ hạt ca cao được sử dụng để chống biến đổi khí hậu. Robot đầu bếp có thể chế biến 8 công thức salad khác nhau, là nội dung trong cụm tin dưới đây.

Vỏ hạt cacao không đơn thuần là loại phế thải nông nghiệp, mà còn có thể được sử dụng để chống biến đổi khí hậu.

Các nhà sản xuất Đức đã đun nóng vỏ ca cao đến 600 độ C, tạo ra một loại bột đen được gọi là than sinh học. Chất này có thể được sử dụng làm phân bón hoặc là một thành phần trong sản xuất bê tông "xanh" không thải khí carbon.

Các nhà khoa học cho biết, đây là phương pháp mới đầy hứa hẹn để loại bỏ carbon khỏi bầu khí quyển của Trái đất.

Vỏ hạt ca cao được sử dụng để chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Robot đầu bếp có thể chế biến 8 công thức salad khác nhau

Đã bao giờ bạn nghĩ sẽ thưởng thức món salad do robot làm? Mới đây, các nhà khoa học tại đại học Cambridge, Anh đã đào tạo một robot đầu bếp có thể chế biến 8 công thức salad khác nhau.

Đây là một minh chứng khác về trí tuệ nhân tạo, trong đó một mạng lưới hoàn thành các nhiệm vụ mà con người từng đảm nhận. Chỉ bằng cách quan sát một đầu bếp con người làm việc, robot sử dụng thị giác máy tính, phân tích và học theo đúng từng chi tiết.

Các nhà nghiên cứu cho biết, đây có thể là một ứng dụng hữu ích để tự động hóa sản xuất thực phẩm.

Robot thay thế đầu bếp tại Singapore Robot thay thế đầu bếp tại Singapore

VTV.vn - Singapore đang đẩy mạnh sử dụng robot trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước