Volkswagen thu hồi gần 2 triệu xe tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/09/2017 18:03 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Đức Volkswagen sẽ thu hồi 1,82 triệu chiếc ô tô của hãng tại thị trường Trung Quốc kể từ ngày 25/12 tới.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Đức Volkswagen sẽ thu hồi 1,82 triệu chiếc ô tô của hãng tại thị trường Trung Quốc kể từ ngày 25/12 tới để khắc phục lỗi trong hệ thống bơm nhiên liệu. Đây có thể được xem là một trong những đợt thu hồi lớn nhất của Volkswagen tại thị trường Trung Quốc.

Các loại xe hơi buộc phải thu hồi trong đợt này gồm gần 860.000 chiếc Magotan được sản xuất tại Trung Quốc trong khoảng thời gian 2007 - 2014; hơn 810.000 chiếc Passat thế hệ mới được sản xuất tại Trung Quốc trong khoảng thời gian 2001 - 2015, hơn 160.000 chiếc Magotan và Volkswagen CC nhập khẩu.

Volkswagen tuyên bố sẽ thay mới miễn phí module điều khiển hệ thống bơm nhiên liệu của những chiếc xe bị lỗi. Quyết định thu hồi sẽ được thông báo qua email đã đăng ký của các khách hàng.

Đức điều tra 3 nhà quản lý của Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen Đức điều tra 3 nhà quản lý của Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen

VTV.vn - Các công tố viên Đức thông báo họ đang điều tra 3 nhà quản lý của hãng sản xuất linh kiện xe hơi Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước