Vụ 43 sinh viên Mexico mất tích: Nhận dạng được nạn nhân đầu tiên

cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn-Thứ hai, ngày 08/12/2014 20:08 GMT+7

Gia đình 43 sinh viên mất tích tuần hành phản đối tiến trình điều tra (Ảnh: AFP)

Ngày 7/12, Bộ Tư pháp Mexico đã nhận dạng được danh tính của 1 trong số 43 sinh viên Mexico bị mất tích khi tiến hành kiểm tra ADN những phần hài cốt bị cháy xém.

Liên quan đến vụ 43 sinh viên Mexico mất tích tại thành phố Iguala, bang Guerrero của nước này hồi cuối tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mexico cho biết, căn cứ theo phân tích của các chuyên gia pháp y thuộc Đại học Innsbruck (Áo) có thể khẳng định, đây là hài cốt của sinh viên Alexander Mora, 21 tuổi.

Ngoài ra, 80 người liên quan đến vụ việc trên đã bị bắt giữ. Hiện, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.

Vụ 43 sinh viên Mexico bị mất tích từ đêm 26/9 đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố lớn của Mexico. Nhiều thông tin cho rằng, vụ mất tích trên có sự nhúng tay của các quan chức thoái hóa.

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, 3 đối tượng bị tình nghi dính líu đến vụ việc khai nhận rằng, cảnh sát đã giao nộp các sinh viên trên cho một nhóm tội phạm ma túy. Sau đó, toàn bộ 43 sinh viên trên đã bị giết và phi tang thi thể tại một bãi rác ở thành phố Cocula của Mexico.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước