Vụ đâm xe vào binh sĩ Pháp: Thêm một nghi can bị bắt giữ

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 17/08/2017 23:00 GMT+7

VTV.vn - Pháp đã bắt giữ một người đàn ông có liên quan tới một lái xe người Algeria, kẻ đã đâm xe vào nhóm binh sỹ Pháp ở gần thủ đô Paris.

Ngày 17/8, một quan chức ngành tư pháp Pháp cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ một người đàn ông có liên quan tới lái xe người Algeria, đối tượng đã đâm xe vào nhóm binh sỹ Pháp, làm 6 người bị thương gần thủ đô Paris cách đây hơn 1 tuần.

Theo quan chức này, đối tượng trên bị bắt giữ vào hôm 16/8 và sẽ bị các nhà điều tra chống khủng bố thẩm vấn. Vụ bắt giữ diễn ra trong lúc cảnh sát Pháp chưa thể thẩm vấn được Hamou Benlatreche, nghi can chính trong vụ đâm xe vì người này đang phải điều trị tại bệnh viện do bị thương nặng khi bị bắt.

Trước đó, ngày 9/8, Đài Phát thanh France Info cho biết một chiếc xe ô tô đã đâm vào một nhóm binh sỹ Pháp tại khu vực Levallois-Perret ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp, khiến 6 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. 

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8h sáng (giờ địa phương) khi một xe ô tô được cho là mang nhãn hiệu BMW lao vào các binh sỹ lúc họ vừa rời khỏi doanh trại để làm nhiệm vụ tuần tra. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi liên quan tới vụ việc này khi đối tượng đang điều khiển một xe ô tô hiệu BMW trên một xa lộ ở phía Bắc thủ đô Paris. Theo cảnh sát, Benlatreche từng là nghi can phạm nhiều tội danh nhưng không phải là đối tượng có quan điểm cực đoan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước