Vụ tai nạn máy bay ở Đài Loan: Phi công tắt nhầm động cơ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/07/2015 15:10 GMT+7

Lực lượng cứu hộ hôm 5/2 nâng một mảnh vỡ còn lại của chiếc ATR (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) vừa công bố báo cáo mới nhất về tai nạn máy bay của hãng Trans Asia Airways ngày 4/2 làm 43 người thiệt mạng.

Theo báo cáo, phi công chính là người đã gây ra vụ tai nạn này. Sau khi một động cơ của chiếc máy bay ATR 72-600 chở 58 hành khách bị hỏng, phi công đã tắt nhầm động cơ đang hoạt động khiến toàn bộ máy bay mất kiểm soát và lao xuống sông Cơ Long.

Tai nạn xảy ra chỉ hơn 1 phút sau khi máy bay trên cất cánh từ sân bay Tùng Sơn và chỉ cách nơi máy bay cất cánh 5,4 km.

Cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay này đã được tôn vinh như những người hùng, sau khi cố gắng hướng chiếc máy bay ra sông để không đâm xuống khu vực đông dân cư, hạn chế thiệt hại.

Máy bay TransAsia rơi trên sông ở Đài Loan Máy bay TransAsia rơi trên sông ở Đài Loan

Một chiếc máy bay của hãng hàng không TransAsia của Đài Loan, Trung Quốc đã bị rơi xuống một con sông ở thành phố Đài Bắc, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước