Vụ tấn công ở Stockholm: Thụy Điển hủy lệnh bắt nghi phạm thứ 2

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 12/04/2017 15:22 GMT+7

Cảnh sát gác bên ngoài tòa án ở Stockholm, nơi xét xử nghi phạm Rakhmat Akilov ngày 11/4 . (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Cơ quan công tố Thụy Điển hủy bỏ lệnh bắt giữ nghi phạm thứ hai trong vụ tấn công bằng xe tải tại thủ đô Stockholm cuối tuần vừa qua.

Cơ quan công tố nêu rõ, chưa đủ bằng chứng nghi vấn đối tượng thứ hai, chính vì vậy không thể duy trì lệnh bắt giữ. Trước đó, Rakhmat Akilov, nghi phạm chính trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải, đã thừa nhận phạm tội khủng bố. Cơ quan điều tra Thụy Điển cho biết Akilov là kẻ đã lái chiếc xe gây án.

Vụ lao xe tải vào đám đông ở trung tâm Stockholm đã khiến 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Khủng bố bằng xe tải ở Thụy Điển: 2 người bị bắt giữ chưa chắc là thủ phạm Khủng bố bằng xe tải ở Thụy Điển: 2 người bị bắt giữ chưa chắc là thủ phạm

VTV.vn - Tối 7/4 theo giờ Việt Nam, 1 xe tải lao vào đám đông ở khu mua sắm sầm uất, trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển đã khiến 4 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước