Vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin là tấn công khủng bố

Hồng Quang (Thường trú THVN tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 20/12/2016 20:29 GMT+7

Chiếc xe gây án là của một doanh nghiệp Ba Lan có trụ sở gần biên giới Đức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Đức đã khẳng định, vụ chiếc xe tải lao vào một khu chợ Noel tại Berlin là tấn công khủng bố.

Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết, chiều 19/12, thủ phạm vụ khủng bố đã đột nhập vào một công trường tại Berlin, bắn chết tài xế của một chiếc xe tải hạng nặng đang chở 25 tấn dầm thép rồi lấy cắp chiếc xe và lái xe tới chợ Noel, lao vào đám đông. Xác người tài xế Ba Lan bị bắn chết vẫn trên ghế phụ trong buồng lái.

Thủ phạm là một người 23 tuổi, tới Đức xin tị nạn vào khoảng từ cuối năm ngoái cho đến tháng 2/2016, được cấp giấy phép cư trú tạm thời tại Đức từ tháng 6/2016. Tuy nhiên cảnh sát Đức vẫn thận trọng về danh tính thủ phạm, vì vẫn có khả năng thủ phạm tới Đức bằng giấy tờ giả. Thủ phạm đã có tiền án phạm tội lặt vặt tại Đức và trong những lần bị bắt trước đây, đối tượng này lúc khai là người Pakistan, lúc lại khai là người Afghanistan.

Vụ khủng bố là một đòn giáng mạnh vào uy tín của bà Angela Merkel, người đã khởi xướng chính sách tiếp nhận người nhập cư và sẽ tiếp tục ra tranh cử năm sau.

Xe tải đâm vào chợ Noel tại Đức: 12 người chết, 48 người bị thương Xe tải đâm vào chợ Noel tại Đức: 12 người chết, 48 người bị thương Cảnh sát Đức đề nghị không lan truyền tin thất thiệt sau vụ khủng bố Cảnh sát Đức đề nghị không lan truyền tin thất thiệt sau vụ khủng bố Đức: Xe tải đâm vào đám đông ở Berlin, ít nhất 9 người thiệt mạng Đức: Xe tải đâm vào đám đông ở Berlin, ít nhất 9 người thiệt mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước