Vua Charles thăm Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Quân vương

Quỳnh Chi (Theo Swiss Info)-Thứ năm, ngày 30/03/2023 17:09 GMT+7

Vua Charles III đã đến Berlin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Đức. (Ảnh; AP)

VTV.vn - Vua Charles III đã tới thủ đô Berlin, Đức hôm 29/3 trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên ở nước ngoài của ông kể từ khi trở thành Quốc vương của Vương quốc Anh.

Vua Charles III đã được chào đón bằng nghi thức quân sự tại Cổng Brandenburg. Chuyển thăm này được coi là một phần trong nỗ lực "hâm nóng" mối quan hệ với châu Âu của Anh thời hậu Brexit.

Vua Charles, người kế vị Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9/2022, dự định sẽ tới Pháp trước tiên. Tuy nhiên, ông đã hủy bỏ chuyến công du đó do bất ổn xã hội và biểu tình, đình công trên diện rộng nhằm phản đối luật hưu trí mới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Vua Charles thăm Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Quân vương - Ảnh 1.

Vua Charles III và Vương hậu Camilla đến sân bay Berlin Brandenburg, Đức, ngày 29/3. (Ảnh: Getty).

Việc Vua Charles chọn Pháp và Đức cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của mình, ngay cả trước khi ông đăng quang, là một "cử chỉ châu Âu" quan trọng, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, người đã chào đón Vua Charles và Vương hậu Consort Camilla tại Berlin, nhận định.

"Hôm nay, đúng sáu năm sau khi Anh bắt đầu rời Liên minh châu Âu, chúng tôi đang mở ra một chương mới trong quan hệ của hai nước", Tổng thống Steinmeier nói.

Vua Charles thăm Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Quân vương - Ảnh 2.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân đứng bên cạnh Vua Charles III và Vương hậu Camilla tại Cổng Brandenburg. (Ảnh: AP)

Trong chuyến thăm ba ngày tới Berlin, Brandenburg ở phía Đông và thành phố cảng Hamburg ở miền Bắc, Vua Charles sẽ tham dự các cuộc họp phản ánh những vấn đề mà cả hai nước phải đối mặt, chẳng hạn như tính bền vững và cuộc khủng hoảng Ukraine.

Để thể hiện sự tôn trọng, các máy bay chiến đấu đã hộ tống máy bay chở Vua Charles vào không phận Berlin, nơi ông trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm được chào đón theo nghi thức tại địa danh nổi tiếng nhất của thủ đô nước Đức - Cổng Brandenburg - biểu tượng của sự phân chia đất nước trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và sự thống nhất hai miền nước Đức sau đó.

Vua Charles thăm Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Quân vương - Ảnh 3.

Vua Charles III và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier duyệt đội danh dự trong nghi lễ chào đón tại Cổng Brandenburg ở Berlin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Steinmeier cho biết, trong lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9/2022, ông đã mời Vua Charles đến thăm Đức. Chính phủ Anh đưa ra quyết định cuối cùng đối với các chuyến thăm cấp nhà nước như vậy, đây là một phần trong việc sử dụng "quyền lực mềm" của chế độ quân chủ.

Như vậy, chuyến đi là một dấu hiệu rõ ràng về việc Thủ tướng Anh Rishi Sunak thúc đẩy tái lập quan hệ với châu Âu, Anand Menon, Giám đốc Tổ chức tư vấn học thuật Vương quốc Anh trong một châu Âu đang thay đổi, cho biết.

Vua Charles thăm Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Quân vương - Ảnh 4.

Người dân chào đón Vua Charles tại Cổng Brandenburg. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, bất kỳ mối quan hệ nồng ấm nào với châu Âu do chuyến thăm mang lại có thể nguội lạnh nếu các vấn đề hậu Brexit khác bùng phát.

Anh từ đối tác thương mại quan trọng thứ 5 của Đức đã tụt xuống thứ 11 vào năm 2022, sau Cộng hòa Czech.

Đức phản đối đàm phán lại thỏa thuận giữa Anh và EU Đức phản đối đàm phán lại thỏa thuận giữa Anh và EU

VTV.vn - Đức sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của Anh nhằm thay đổi các điều khoản của thỏa thuận rời khỏi EU mà Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí với khối này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước