Warren Buffett mua 5% cổ phần, rót hơn 6 tỷ USD vào các công ty Nhật Bản

Huệ Anh-Thứ ba, ngày 01/09/2020 09:36 GMT+7

VTV.vn - Theo giá đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, 5% cổ phần trong mỗi công ty có giá trị khoảng 6,25 tỷ USD.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư đại tài Warren Buffett mới đây thông báo đã mua lại hơn 5% cổ phần của 5 công ty Nhật Bản, bao gồm Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co và Sumitomo Corp trong 12 tháng.

Quyết định được đưa ra vào đúng dịp sinh nhật tròn 90 tuổi của Warran Buffett đã đánh dấu bước đi lớn hướng vào thị trường nước ngoài của Berkshire - công ty có lịch sử đầu tư lâu dài vào các công ty Mỹ như Apple và Coca-​Cola.

Theo giá đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, 5% cổ phần trong mỗi công ty có giá trị khoảng 6,25 tỷ USD.

Giá cổ phiếu của các công ty này ngay lập tức tăng điểm trên sàn Tokyo quanh ngưỡng 5,4% đến 12%. Các công ty Nhật Bản này được biết đến với cái tên sogo shosha (Tập đoàn thương mại tổng hợp), nhập khẩu từ năng lượng, kim loại đến thực phẩm và hàng dệt may vào Nhật Bản khi nước này đối mặt với thực tế khan hiếm về tài nguyên. Ngoài ra, họ cũng cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất, phát triển nền kinh tế Nhật Bản và đóng góp một phần quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh của nước này.

Warren Buffett mua 5% cổ phần, rót hơn 6 tỷ USD vào các công ty Nhật Bản - Ảnh 1.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett (Nguồn: Reuters)

Berkshire dự định nắm giữ dài hạn các khoản đầu tư và có thể tăng mức độ sở hữu cổ phần của mình đối với bất kỳ công ty nào lên tối đa 9,9%. Phía Berkshire cũng cam kết sẽ không mua vượt quá tỷ lệ này nếu không được sự chấp thuận của ban lãnh đạo hãng. Một doanh nghiệp bảo hiểm của Berkshire, National Indemnity, hiện đang nắm giữ cổ phần.

"Tôi vui vì tương lai của nước Nhật có sự đóng góp của Berkshire Hathaway. Năm công ty lớn này có mạng lưới liên doanh trên khắp thế giới, thậm chí có thể mở rộng hơn trong tương lai. Tôi hy vọng rằng hai bên sẽ cùng có lợi", ông Buffett nói trong một tuyên bố.

Việc đầu tư vào các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ giúp Buffett giảm bớt sự phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ của Tập đoàn Berkshire Hathaway có trụ sở tại Omaha. Quý trước, Berkshire đã phải hứng chịu đợt suy thoái sâu nhất sau 73 năm do hệ luỵ của dịch COVID-19, khiến nhiều doanh nghiệp điều hành riêng lâm vào cảnh khốn đốn.

Berkshire hiện đang sở hữu hơn 90 doanh nghiệp, trong đó có Công ty đường sắt BNSF và Bảo hiểm xe hơi Geico. Apple cũng nằm trong danh sách được tập đoàn này rót vốn, với khoảng 125 tỷ USD cổ phần dựa trên số lượng cổ phiếu nắm giữ tính đến ngày 30 tháng 6.

Warren Buffett mua 5% cổ phần, rót hơn 6 tỷ USD vào các công ty Nhật Bản - Ảnh 2.

Năm 2011, Tổng thống Barack Obama trao tặng Buffett Huân chương Tự do - danh hiệu dân sự cao quý nhất của nước Mỹ (Nguồn: Reuters)

Hầu hết cổ phần mà Berkshire nắm giữ đều đến từ các doanh nghiệp Mỹ, dù trước đó Berkshire đã mua lại một số công ty nước ngoài, trong đó có Cơ khí Quốc tế IMC của Israel và nhà bán lẻ trang phục cho xe motor Detlev Louis của Đức. Tập đoàn này cũng nắm giữ cổ phần của BYD Co. của Trung Quốc thông qua hoạt động kinh doanh năng lượng và công ty thanh toán StoneCo Ltd. của Brazil.

Tập đoàn Berkshire Hathaway vẫn đặt cược vào lĩnh vực hàng hóa. Tháng trước, Berkshire Hathaway cũng mua lại tài sản của Dominion Energy. Tuy nhiên, mức định giá của lĩnh vực này vẫn còn thấp trước làn sóng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu công nghệ của giới đầu tư trong đại dịch.

Trong một bài chia sẻ về ý định đầu tư vào thị trường mới mẻ, Berkshire cũng đã chỉ ra các khoản đầu tư có phần thụ động kéo dài nhiều thập kỷ vào các công ty như Coca-Cola, American Express và Moody’s. Các khoản đầu tư bổ sung vào thị trường Nhật Bản sẽ có thể giúp Buffett giảm cổ phần tiền mặt trị giá kỷ lục 146,6 tỷ USD đáo hạn trong tháng Sáu của Berkshire.

Warren Buffett mua 5% cổ phần, rót hơn 6 tỷ USD vào các công ty Nhật Bản - Ảnh 3.

Berkshire đã đầu tư vào Coca-Cola trong nhiều thập kỷ (Nguồn: Reuters)

Berkshire cũng cho biết, dù khoản đầu tư phần lớn được thực hiện bằng đồng Yen, nhưng họ sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những biến động về tiền tệ, do nắm giữ tới 625,5 tỷ yen trái phiếu, tương đương 5,93 tỷ USD sẽ đáo hạn vào các ngày khác nhau từ năm 2023 đến 2060.

Việc Warren Buffett rót hơn 6 tỷ USD vào các công ty Nhật Bản có thể giúp thị trường nước này khởi sắc, nhất là trong giai đoạn quốc gia với hơn 126 triệu dân này đang phải vật lộn với làn sóng bùng phát của dịch COVID-19 cũng như thời kỳ chuyển giao quyền lãnh đạo sau tuyên bố từ chức của khi Thủ tướng Shinzo Abe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Warren Buffet

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước