WHO: Các quốc gia cần "cảnh giác cao độ" sau nới lỏng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/05/2020 19:09 GMT+7

WHO kêu gọi "cảnh giác cao độ" khi nới lỏng hạn chế. Ảnh: THX

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lên tiếng kêu gọi các nước cần cảnh giác cao độ khi nới lỏng các biện pháp hạn chế bởi dịch COVID-19 có thể tái bùng phát.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Ghebreyesus cho rằng, dỡ bỏ hạn chế là việc làm "phức tạp và khó khăn". Ông khuyến cáo các quốc gia nên dỡ bỏ hạn chế dần dần và ổn định, vừa vì sự an toàn của người dân, vừa phục hồi nền kinh tế.

Hiện chính phủ các nước trên thế giới đang vật lộn với câu hỏi làm thế nào để mở lại nền kinh tế của họ trong khi dịch COVID-19 tại các nước đó vẫn chưa chấm dứt.

Trước đó, một số nước như Đức, Hàn Quốc đã báo cáo tình trạng gia tăng số ca nhiễm SARS-COV-2 sau khi dỡ bỏ hạn chế.

Tổng Giám đốc WHO cũng đưa ra cảnh báo chống lại quan niệm xây dựng cái gọi là "miễn dịch cộng đồng" ở một số quốc gia không thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Ông Tedros nhận định: "Các nghiên cứu huyết thanh học sớm phản ánh rằng, tỷ lệ dân số có kháng thể với COVID-19 tương đối thấp". Điều này có nghĩa là "phần lớn dân số vẫn dễ bị mắc COVID-19".

WHO sẽ ra mắt ứng dụng COVID-19 cho các nước có nguồn lực hạn chế WHO sẽ ra mắt ứng dụng COVID-19 cho các nước có nguồn lực hạn chế

VTV.vn - WHO có kế hoạch ra mắt một ứng dụng trong tháng 5 này để cho phép mọi người ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế đánh giá xem họ có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước