WHO cảnh báo dịch bạch hầu bùng phát tại Yemen

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 11/01/2018 10:55 GMT+7

VTV.vn - Vài tháng trở lại đây, Yemen đang đứng trước nguy cơ bùng phát bệnh bạch hầu, đe dọa sinh mạng của hàng trăm người.

Nơi đông đúc nhất ở thành phố Al Hudeda, Yemen lúc này không phải là những khu chợ mà là các trạm xá và bệnh viện. Những người ở đây, nếu như may mắn thoát khỏi đạn lạc thì lại phải giành giật sự sống với căn bệnh, tưởng như có thể phòng tránh được: Bệnh bạch hầu.

Bác sĩ Nevio Zagaria, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, nói: "Chúng tôi đang phải đối mặt với số ca nhiễm bệnh bạch hầu tăng nhanh kể từ cuối tháng 10/2017 đến nay, đặc biệt là ở trẻ dưới 15 tuổi".

Ít nhất 514 trường hợp nhiễm bệnh bạch hầu trên cả nước, 48 người đã tử vong. Bác sĩ Nevio cảnh báo, sự lây lan của bệnh bạch hầu còn nhanh và nguy hiểm hơn cả bệnh tả, bởi tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều. Bệnh nhân có thể có dấu hiệu khó thở, khó nuốt. Trường hợp bệnh nặng không có biểu hiện sốt cao nhưng có dấu hiệu sưng to cổ, khàn tiếng, khó thở, rối loạn nhịp tim, liệt. Bệnh có thể qua khỏi hoặc trở nên trầm trọng và tử vong trong vòng 6-10 ngày.

Liên Hợp Quốc gọi Yemen là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với 8 triệu người trên bờ vực nạn đói và một hệ thống y tế không thành công.

LHQ cảnh báo nạn đói lớn nhất thế giới tại Yemen LHQ cảnh báo nạn đói lớn nhất thế giới tại Yemen

VTV.vn - Yemen đang đối mặt với nạn đói lớn nhất thế giới trong nhiều thập kỷ. Đây là cảnh báo vừa được một một quan chức cấp cao của LHQ đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước