WHO cung cấp thuốc điều trị HIV cho Ukraine

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ tư, ngày 06/04/2022 11:22 GMT+7

Logo ở lối vào của tòa nhà WHO ở Geneve, Thụy Sĩ, ngày 20/12/2021. (Ảnh minh họa: Reutrs)

VTV.vn - Ngày 5/4, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ cung cấp hàng nghìn liều thuốc kháng virus cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu điều trị HIV tại nước này trong 12 tháng tới.

WHO, cùng với Kế hoạch Khẩn cấp Cứu trợ AIDS (PEPFAR) của Tổng thống Mỹ, chính quyền Ukraine và các đối tác khác, đã mua 209.000 liệu trình thuốc kháng retrovirus gốc TLD.

Ukraine ước tính có khoảng 260.000 người nhiễm HIV ở nước này, mức cao thứ hai tại châu Âu sau Nga. Và trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, khoảng một nửa trong số này đang điều trị bằng thuốc kháng virus.

Vào tháng 3, Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cảnh báo rằng, số lượng thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV ở Ukraine chỉ đủ để sử dụng trong chưa đầy một tháng nữa.

"Cuộc giao tranh này có khả năng làm suy yếu những tiến bộ đã khó khăn đạt được trong những năm gần đây về một số vấn đề sức khỏe, bao gồm cả HIV. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra khi Ukraine đã bắt đầu đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến với HIV", Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết.

Mặc dù không có cách chữa khỏi HIV nhưng các loại thuốc kháng virus có thể kiểm soát virus và ngăn ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người khác. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong quá trình điều trị HIV đều có thể dẫn đến các biến chứng, bao gồm cả kháng thuốc.

Theo WHO, lô thuốc điều trị HIV đầu tiên đã vượt qua biên giới Ba Lan vào Ukraine và sắp được vận chuyển đến các cơ sở dịch vụ HIV trên khắp Ukraine.

Châu Âu hỗ trợ tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine, Nga hướng tới đàm phàn thực chất hơn với Ukraine Châu Âu hỗ trợ tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine, Nga hướng tới đàm phàn thực chất hơn với Ukraine

VTV.vn - Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hiện đã có trên 3 triệu người từ Ukraine sơ tán sang các nước EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước