Australia cam kết chi 50 triệu USD hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine

Ban Thời sự/VOV-Thứ ba, ngày 01/03/2022 16:54 GMT+7

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 1/3, Australia tuyên bố sẽ chi 70 triệu AUD (khoảng 50 triệu USD) để hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelensky, Australia sẽ chi gần 70 triệu AUD để mua thiết bị quân sự, trong đó đa phần là vũ khí sát thương để hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine.

Ông Morrison tuyên bố: "Chúng tôi cam kết sẽ chi 50 triệu USD để ủng hộ việc mua vũ khí sát thương và thiết bị phi sát thương cho Ukraine. Đa phần trong số tiền này, trị giá gần 70 triệu AUD, sẽ được dùng để mua vũ khí sát thương. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine cùng với sự hợp tác của NATO".

Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ chi 35 triệu AUD thông qua tổ chức quốc tế hỗ trợ nhân đạo cho những người dân Ukraine phải rời khỏi đất nước sang các quốc gia láng giềng. Song song với đó, Australia đẩy nhanh việc xem xét cấp thị thực cho những công dân Ukraine đang có nhu cầu nhập cảnh vào nước này.

Australia cam kết chi 50 triệu USD hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine - Ảnh 1.

Chiến sự tại Ukraine đã bước sang ngày thứ sáu. (Ảnh: AP)

Australia đang gia tăng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào các quan chức và các nhà tài phiệt của Nga để phản đối chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Trước đó, Australia tuyên bố sẽ đóng góp 3 triệu USD cung cấp thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine. Khoản viện trợ của Australia sẽ được thực hiện gián tiếp thông qua một quỹ ủy thác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành cho Ukraine.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Australia đã cùng với Mỹ và các nước phương Tây ban hành nhiều biện pháp trừng phạt đối với những tổ chức và cá nhân tại Nga.

Về tài chính, Australia cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt Nga về mặt tài chính để yêu cầu các thực thể và công dân Australia ngừng giao dịch với 5 ngân hàng của Nga. Lệnh trừng phạt này có hiệu lực vào cuối tháng 3 để các cá nhân và công ty Australia có thời gian chuẩn bị cho sự thay đổi.

Ngoài ra, cho đến nay, Australia cũng đã ban hành lệnh trừng phạt tương tự đối với 13 cá nhân người Belarus vì cho rằng, những người này đang hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Người tị nạn Ukraine đối mặt với giá lạnh trên đường đến nơi trú ẩn Người tị nạn Ukraine đối mặt với giá lạnh trên đường đến nơi trú ẩn Nga cấm hàng chục nước sử dụng không phận Nga cấm hàng chục nước sử dụng không phận Nga - Ukraine nhất trí tiến hành đàm phán vòng hai, Ukraine chính thức đệ đơn xin gia nhập EU Nga - Ukraine nhất trí tiến hành đàm phán vòng hai, Ukraine chính thức đệ đơn xin gia nhập EU

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước