WHO duy trì cảnh báo cao nhất đối với COVID-19

VTV Digital-Thứ ba, ngày 31/01/2023 10:56 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua tiếp tục đánh giá đại dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu.

Như vậy, WHO đã quyết định duy trì cảnh báo ở cấp độ cao nhất trên toàn cầu với đại dịch COVID-19 sau 3 năm ban hành.

Trước đó, một ủy ban của WHO đã nhóm họp để thảo luận về việc liệu tình hình dịch COVID-19 hiện nay còn tương ứng với mức báo động toàn cầu cao nhất hay không và đi đến thống nhất vẫn lo ngại về nguy cơ đại dịch tiếp diễn.

WHO duy trì cảnh báo cao nhất đối với COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc WHO cảnh báo rằng, khả năng ứng phó toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng 'vẫn còn hạn chế'. Tổng Giám đốc WHO là người sẽ quyết định liệu có tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch COVID-19 hay không.

Cho đến nay, WHO đã được báo cáo về gần 665 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,7 triệu ca tử vong. Tuy nhiên, WHO luôn nhấn mạnh rằng con số thực  tế còn cao hơn nhiều.

Làn sóng COVID-19 tại Trung Quốc đã kết thúc Làn sóng COVID-19 tại Trung Quốc đã kết thúc

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nhận định, làn sóng COVID-19 hiện tại ở nước này đã kết thúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

covid-19

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước