Lời kêu gọi của WHO được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc sởi trên toàn cầu đã lên tới 130.000 vào năm 2024.
Theo phân tích của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), có 127.350 ca mắc sởi được báo cáo ở Châu Âu và Trung Á vào năm 2024 - cao gấp 2 lần số ca được báo cáo của năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 1997. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm hơn 40% trong số 127.350 ca mắc sởi được ghi nhận tại 53 quốc gia ở châu Âu và Trung Á vào năm 2024.
"Sởi đã trở lại, và đó là một hồi chuông cảnh tỉnh" - ông Hans Kluge, Giám đốc khu vực của châu Âu của WHO, nói.
Trong đại dịch COVID-19, các biện pháp phong tỏa đã làm quá tải một số hệ thống chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, chính những thông tin sai lệch về vaccine đã khiến các phụ huynh ngần ngại tiêm ngừa cho con mình.
"Trong suốt thời gian xảy ra đại dịch và sau đó, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng thông tin sai lệch dẫn đến sự ngần ngại về vaccine" - Fatima Cengic, chuyên gia tiêm chủng của UNICEF tại khu vực, cho biết.
(Ảnh: Ohio State Health & Discovery)
Theo dữ liệu của WHO, tỷ lệ tiêm vaccine sởi trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đã khiến trường hợp mắc bệnh tăng đáng kể trở lại vào năm 2023 và 2024.
Theo WHO, bệnh sởi là một trong những bệnh do virus có khả năng lây lan mạnh nhất. Nó có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, mất nước nghiêm trọng và làm suy giảm hệ miễn dịch.
Năm 2023, tại một số nước như Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia và Romania, chỉ có chưa tới 80% trẻ em đủ điều kiện được tiêm mũi vaccine sởi đầu tiên. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ cần thiết để ngăn dịch bùng phát phải ở mức 95%.
Năm 2024, Romania có số ca mắc sởi cao nhất tại châu Âu với gần 30.700 người, tiếp theo là Kazakhstan với hơn 28.000 người.
Sởi ở người lớn hay trẻ em đều có thể gây ra biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm phổi, viêm kết mạc, giác mạc, bội nhiễm gây viêm tai giữa, viêm ruột, các loại nhiễm trùng khác ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Theo các chuyên gia về sức khỏe, việc tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay để phòng ngừa bệnh sởi. Bên cạnh đó, cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bổ sung hợp lý các vitamin và chất khoáng, đảm bảo vệ sinh cá nhân hàng ngày.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!