WHO kêu gọi thế giới hành động nhằm xóa bỏ bệnh lao

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/03/2019 16:44 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi nhìn thẳng vào mối nguy bệnh lao gây ra, để không chỉ đưa ra những cam kết mạnh mẽ, mà còn hành động kịp thời và quyết liệt.

Đã đến lúc thế giới cần nhìn thẳng vào mối nguy bệnh lao gây ra, để không chỉ đưa ra những cam kết mạnh mẽ, mà còn hành động kịp thời và quyết liệt với mục tiêu xóa bỏ bệnh lao vào năm 2030. Đây là thông điệp được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra trong Ngày Thế giới phòng chống lao hôm nay (24/3).

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh chỉ riêng năm 2017, thế giới đã có thêm 10 triệu ca nhiễm lao phổi mới, tương đương gần 30.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Mỗi phút thế giới có 3 người ra đi vì bệnh lao, tức mỗi ngày có thêm 4.500 người thiệt mạng do căn bệnh truyền nhiễm này.

Trong khi đó, theo báo cáo năm 2018 của WHO, các nỗ lực về ngăn chặn và tiêu diệt bệnh lao vẫn còn trì trệ. Trong năm 2018, nguồn tài trợ cho công tác điều trị thiếu hụt 3,5 tỷ USD.

Việt Nam: gánh nặng bệnh lao vẫn ở mức cao Việt Nam: gánh nặng bệnh lao vẫn ở mức cao

VTV.vn - Việt Nam vẫn nằm trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước