WHO: Không thể tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng trước giữa năm 2021

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 06/09/2020 12:08 GMT+7

WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra nghiêm ngặt về tính hiệu quả và an toàn của vaccine COVID-19. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, WHO không hy vọng việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng được triển khai cho đến giữa năm 2021.

Phát ngôn viên của WHO Margaret Harris nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra nghiêm ngặt về tính hiệu quả và an toàn của vaccine ngừa COVID-19. Bà Margaret Harris cho biết, cho đến nay, vẫn chưa có loại vaccine tiềm năng nào đã trải qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng chứng minh được tính hiệu hiệu quả rõ ràng ở mức tối thiểu 50% theo kỳ vọng của WHO.

Tháng 8/2020, Nga đã cấp phép theo quy định đối với vaccine COVID-19 do nước này sản xuất sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người. Điều này khiến một số chuyên gia phương Tây đặt câu hỏi về tính an toàn và hiệu quả của loại vaccine trên.

Ngày 3/9, giới chức y tế công cộng Mỹ và hãng Pfizer Inc. cho biết, nước này sẵn sàng phân phối một loại vaccine COVID-19 vào cuối tháng 10. Việc này sẽ diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11. Do đó, việc phân phối vaccine trên bị nghi ngờ là cố ý tạo thuận lợi cho Tổng thống Trump tái tranh cử trong nhiệm kỳ thứ hai.

Bà Margaret Harris nói trong một cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc tại Geneve, Thụy Sĩ: "Chúng tôi thực sự không mong đợi việc tiêm chủng trên diện rộng diễn ra cho đến giữa năm sau. Giai đoạn 3 thử nghiệm này phải mất nhiều thời gian hơn vì chúng ta cần xem xét tính hiệu quả thực sự của vaccine và mức độ an toàn của chúng".

WHO: Không thể tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng trước giữa năm 2021 - Ảnh 1.

COVAX đặt mục tiêu mua và cung cấp 2 tỷ liều vaccine đã được phê duyệt vào cuối năm 2021. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên của WHO đã đề cập đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với vaccine COVID-19, khi các thử nghiệm lâm sàng vaccine quy mô lớn trên người được tiến hành. Bà Harris đã không đề cập đến bất kỳ loại vaccine cụ thể nào.

Theo bà Harris, tất cả dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm phải được chia sẻ và so sánh: "Rất nhiều người đã được tiêm chủng. Tuy nhiên, chúng tôi không biết liệu vaccine có hoạt động ở giai đoạn này hay không. Chúng tôi cũng không có thông tin rõ ràng về tính hiệu quả và mức độ an toàn của chúng".

Liên minh của WHO và GAVI đang điều phối chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX nhằm mục đích hỗ trợ mua và phân phối vaccine COVID-19 một cách công bằng. Trọng tâm trước tiên là tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất ở mọi quốc gia như nhân viên y tế.

COVAX đặt mục tiêu mua và cung cấp 2 tỷ liều vaccine đã được phê duyệt vào cuối năm 2021. Một số quốc gia tự bảo đảm nguồn cung vaccine thông qua các thỏa thuận song phương, trong đó có Mỹ, cho biết sẽ không tham gia chương trình COVAX.

Moscow nhận được lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên Moscow nhận được lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên Thiếu khỉ để thử nghiệm, vaccine ngừa COVID-19 có thể ra đời chậm hơn Thiếu khỉ để thử nghiệm, vaccine ngừa COVID-19 có thể ra đời chậm hơn Vaccine COVID-19 sẽ không thay đổi ADN của con người Vaccine COVID-19 sẽ không thay đổi ADN của con người

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước