WHO lo ngại về tốc độ lây nhiễm COVID-19 ở châu Phi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 07:12 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tại cuộc họp báo ở Geneva, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros nhận định tại châu Phi, tốc độ lây nhiễm COVID-19 trong tuần qua là rất đáng lo ngại.

Cụ thể, số ca nhiễm COVID-19 ở châu Phi đã tăng 51% trong khi số ca tử vong tăng 60%. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới, hầu hết các quốc gia châu Phi đã có đủ năng lực để kiểm dịch đối với COVID-19 song việc tiếp cận trang thiết bị y tế vẫn còn nhiều khó khăn. Vì thế số ca bệnh thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

Hiện Ai Cập là quốc gia có nhiều người mắc COVID-19 nhất châu lục này, với tổng cộng gần 2.850 ca mắc và 205 ca tử vong.

WHO khuyến cáo thận trọng khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế WHO khuyến cáo thận trọng khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế

VTV.vn - Trong bản cập nhật chiến lược mới nhất, WHO khuyến cáo các quốc gia nên đợi ít nhất 2 tuần trước khi nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước