WHO trao đổi với các nhà khoa học Trung Quốc về nguồn gốc COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/08/2020 06:15 GMT+7

VTV.vn - Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới đến Trung Quốc đã có "những cuộc thảo luận mở rộng" với các đối tác Trung Quốc, trong đó có cả các nhà khoa học từ Vũ Hán.

Người phát ngôn của WHO, ông Christian Lindmeier cho biết, nhóm chuyên gia đã được cung cấp thông tin về nghiên cứu dịch tễ học, phân tích sinh học và di truyền.

Nhóm gồm hai chuyên gia thú y và dịch tễ học của WHO, được giao nhiệm vụ nghiên cứu tại Trung Quốc trong ba tuần, nhằm đặt nền móng cho nhóm chuyên gia quốc tế đông đảo hơn tới tìm hiểu cách thức SARS-CoV-2 truyền từ động vật sang người.

Kết quả cuối cùng của cuộc nghiên cứu đang được các nhà khoa học và chính phủ của nhiều nước trên thế giới đặc biệt quan tâm.

Dịch COVID-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Cho đến nay, dịch đã lan ra hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 698.000 người chết và hơn 18,4 triệu người nhiễm bệnh.

Trả đũa Mỹ, Trung Quốc cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán. Trả đũa Mỹ, Trung Quốc cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán.

VTV.vn - Trung Quốc đang cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Vũ Hán

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước