WTO ra phán quyết ủng hộ Hàn Quốc cấm nhập hải sản Nhật Bản

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 14/04/2019 06:49 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - WTO vừa ra phán quyết ủng hộ việc Hàn Quốc cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản gần nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tại Fukushima sau trận động đất, sóng thần hồi năm 2011.

Ngay sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra phán quyết trên, Seoul đã tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp hạn chế hiện nay đối với 28 loại cá đánh bắt từ 8 tỉnh ở gần Fukushima. Nhật Bản cho biết lấy làm tiếc về phán quyết của WTO và tái khẳng định, hải sản của nước này an toàn.

Được biết, hiện có khoảng 50 nước vẫn duy trì các lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản do lo ngại về dư lượng phóng xạ. Tuy nhiên, Nhật Bản chỉ đệ đơn kiện lên WTO đối với Hàn Quốc vì cho rằng, biện pháp hạn chế của nước láng giềng quá nghiêm ngặt và không dựa trên bằng chứng khoa học.


Ngành đánh bắt cá Fukushima chưa thể khôi phục sau sự cố phóng xạ Ngành đánh bắt cá Fukushima chưa thể khôi phục sau sự cố phóng xạ

VTV.vn - Ngành đánh bắt cá tại tỉnh Fukushima đã bị hủy hoại hoàn toàn sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân và đến nay vẫn chưa thể khôi phục trở lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước