WTO thúc đẩy thương mại đa phương

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/12/2017 19:24 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lần thứ 11 ngày 10/12 đã khai mạc tại Thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo khẳng định, WTO sẽ tiếp tục theo đuổi thương mại đa phương và kêu gọi các nước mềm dẻo hơn trong đàm phán những vấn đề trọng tâm của thương mại thế giới.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc WTO cũng thừa nhận có bất đồng lớn trong đàm phán cũng như xu hướng bảo hộ thương mại vẫn đang là mối đe dọa hiện hữu.

Theo kế hoạch, gần 180 bộ trưởng các nước thành viên WTO tham dự hội nghị sẽ tập trung thảo luận trong 4 ngày về 5 chủ đề trọng tâm, gồm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, trợ cấp ngư nghiệp, thương mại điện tử và thuế các mặt hàng công nghiệp.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng WTO Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng WTO Canada đưa vấn đề tranh chấp thương mại về gỗ với Mỹ lên WTO phân xử Canada đưa vấn đề tranh chấp thương mại về gỗ với Mỹ lên WTO phân xử 10 năm WTO - Viết tiếp con đường hội nhập: Hành trình chuyển mình của kinh tế Việt Nam sau 1 thập kỷ 10 năm WTO - Viết tiếp con đường hội nhập: Hành trình chuyển mình của kinh tế Việt Nam sau 1 thập kỷ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước