Xả súng ở Las Vegas: Nghi phạm Paddock không có dấu hiệu tâm thần

Thùy An-Thứ tư, ngày 04/10/2017 17:50 GMT+7

Ảnh: EPA

VTV.vn - Đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và không có dấu hiệu về bệnh tâm thần là những thông tin mới nhất liên quan đến nghi phạm Stephen Paddock trong vụ xả súng ở Las Vegas.

Trên BBC, theo những điều tra mới nhất về vụ xả súng ở Las Vegas kinh hoàng vào ngày 2/10 vừa qua, nghi phạm Stephen Paddock đã đặt camera xung quanh phòng mà đối tượng này thuê tại tầng 32 của khách sạn sòng bạc Mandalay Bay. Trong đó có 2 camera được đặt tại hành lang.

Cảnh sát nói rằng, việc đặt camera này cho phép Stephen Paddock biết được khi nào lực lượng cảnh sát tấn công vào phòng của mình. Điều này cho thấy, kế hoạch thực hiện vụ tấn công của nghi phạm Stephen Paddock đã được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng.

Xả súng ở Las Vegas: Nghi phạm Paddock không có dấu hiệu tâm thần - Ảnh 1.

Chưa có bất cứ bằng chứng nào về việc Stephen Paddock có liên hệ các tổ chức khủng bố trong cũng như nước ngoài được phát hiện

"Số vũ khí tại hiện trường chứng minh rằng vụ xả súng đã được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng. Tôi tin chắc rằng, đối tượng thực hiện vụ tấn công hoàn toàn nhận thức được những gì mình làm", cảnh sát trưởng quận Clark phụ trách Las Vegas, Joseph Lombardo cho biết với các phóng viên.

Tại hiện tường, cảnh sát đã thu giữ được 23 khẩu súng ở phòng khách sạn của Stephen Paddock. Ngoài ra khi khám xét nhà riêng của đối tượng này ở Mesquite, bang Nevada, cảnh sát đã thu giữ thêm được 19 khẩu súng cùng vài nghìn viên đạn.

Theo BBC, cơ quan điều tra đang gặp thách thức lớn trong việc xác nguyên nhân, lý do trong vụ xả súng của nghi phạm Stephen Paddock. Thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ bằng chứng nào về việc Stephen Paddock có liên hệ các tổ chức khủng bố trong cũng như nước ngoài được phát hiện.

Ngoài ra, một quan chức an ninh cấp cao của Mỹ cũng cho biết Stephen Paddock không có bất cứ dấu hiệu nào về bệnh tâm thần hay tổn thương về thần kinh.

Xả súng ở Las Vegas: Nghi phạm Paddock không có dấu hiệu tâm thần - Ảnh 2.

Vụ tấn công tại Las Vegas ngày 2/10 vừa qua được xem là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại

Mọi sự tập trung điều tra đang hướng về người bạn gái của Stephen Paddock, Marilou Danley. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo trong ngày hôm nay (4/10), ông Joseph Lombardo cho biết các điều tra viên đang liên lạc với Marilou Danley, người đã bay đến Philippines vào thời điểm vụ thảm sát xảy ra và lưu trú tại đó đến nay.

Tại một diễn biến khác, bất chấp những sức ép sau vụ xả súng ở Las Vegas được xem là đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại, khiến 58 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương, Tổng thống Trump vẫn khẳng định đây chưa phải là thời điểm phù hợp để tranh luận về luật kiểm soát súng đạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước