Xác định loài khủng long mới có kích thước lớn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 08:00 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Australia mới đây đã tìm thấy hóa thạch của 1 loài khủng long mới, được xem là một trong những loài khủng long lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất.

Hóa thạch của loài khủng long mới được đặt tên là Australotitan và được tìm thấy ở một khu vực hẻo lánh tại bang Queensland. Đây là loài khủng long ăn cỏ có đầu nhỏ và thân hình to lớn tồn tại cách đây khoảng 100 triệu năm.

Xác định loài khủng long mới có kích thước lớn - Ảnh 1.

Được mệnh danh là ''Người khổng lồ phương Nam'', Australotitan được cho là loài khủng long lớn nhất của Australia với chiều cao 5 - 6,5 mét và dài 25-30 mét.

Các nhà cổ sinh vật học ước tính loài khủng long mới này nằm trong số 5 loài khủng long lớn nhất thế giới.

Phát hiện hóa thạch khủng long “lai vẹt” kỳ lạ Phát hiện hóa thạch khủng long “lai vẹt” kỳ lạ

VTV.vn - Loài khủng long này có hai ngón trên mỗi cẳng tay và một chiếc mỏ dài không răng, tương tự như vẹt hiện đại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

khủng long

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước