Xe bus lao xuống vực ở Pakistan khiến hàng chục người thương vong

Quỳnh Chi (Theo Indian Express)-Thứ hai, ngày 04/07/2022 06:11 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn xe bus ở Pakistan khiến 19 người thiệt mạng vào ngày 3/7. (Ảnh: Twitter)

VTV.vn - Ít nhất 19 người thiệt mạng, 11 người bị thương khi xe bus chạy quá tốc độ trên đường núi trong mưa lớn và rơi xuống khe núi ở tỉnh Balochistan, Pakistan hôm 3/7.

Chiếc xe bus chở hơn 30 người đã lao xuống khe núi ở Zhob khi đang trong hành trình hướng đến Quetta, thành phố lớn nhất và là thủ phủ của tỉnh Baclochistan, từ thành phố thủ đô Islamabad. Xe bus sau đó đã bị lật vài lần và rơi xuống vực sâu.

Đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy, các nhân viên cứu hộ hỗ trợ những hành khách người đẫm máu.

"Khi xe bus gần đến thành phố Quetta, tài xế mất lái ở một khúc cua gấp và xe bus đã lao xuống một khe núi. Cho đến nay, chúng tôi đã trục vớt được 19 thi thể, trong khi 11 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện", Trợ lý Ủy viên Syed Mehtab Shah cho biết.

Tờ Express Tribune dẫn lời ông Shah đưa tin: "Mưa lớn và xe bus chạy quá tốc độ đã dẫn đến vụ tai nạn xe bus này".

Các đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường vụ xe bus lao xuống vực ngay sau khi nhận được thông tin. Ông Shah cho biết thêm rằng các thi thể đã được đưa đến bệnh viện, nơi quá trình xác định danh tính đang được tiến hành.

Giám đốc y tế của Bệnh viện Dân sự Zhob, Tiến sĩ Noorul Haq, nói rằng, một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, do đó số người tử vong trong vụ tai nạn này có thể tăng lên.

Xe bus lao xuống vực ở Pakistan khiến hàng chục người thương vong - Ảnh 1.

Số người tử vong trong vụ tai nạn xe bus có thể tiếp tục tăng lên. (Ảnh: Twitter)

Thủ hiến tỉnh Balochistan Mir Abdul Qudoos Bizenjo bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn. Ông đã ra lệnh thực hiện cấp cứu tại Bệnh viện Dân sự Zhob để đảm bảo điều trị cho những người bị thương.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng bày tỏ sự đau buồn trước vụ tai nạn thương tâm và gửi lời chia buồn, đồng cảm tới tang quyến của những người đã khuất. Ông đã chỉ đạo các nhà chức trách liên quan cung cấp viện trợ y tế ngay lập tức cho những người bị thương.

Tai nạn giao thông gây chết người thường xảy ra ở Pakistan do cơ sở hạ tầng đường sá xuống cấp, các tài xế không tuân thủ luật giao thông và phương tiện được bảo dưỡng kém.

Tháng 6/2022, 22 người đã thiệt mạng, trong đó có 9 người trong một gia đình, khi một chiếc xe chở khách rơi xuống một khe núi gần thành phố Qila Saifullah, phía Bắc tỉnh Balochistan.

Xe bus lao xuống vực ở Brazil, hàng chục người thương vong Xe bus lao xuống vực ở Brazil, hàng chục người thương vong Xe bus chở học sinh lao xuống vực ở Indonesia, ít nhất 27 người thiệt mạng Xe bus chở học sinh lao xuống vực ở Indonesia, ít nhất 27 người thiệt mạng Xe bus lao xuống vực ở Peru, ít nhất 8 người thiệt mạng Xe bus lao xuống vực ở Peru, ít nhất 8 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước