Xoa dịu căng thẳng thương mại tại Hội nghị G7

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 23:00 GMT+7

VTV.vn - Thay vì tạo áp lực lên nhau, lần này, các nhà lãnh đạo G7 đã có những tuyên bố làm dịu tình hình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nước chủ nhà của Thượng đỉnh G7 gặp nhau khi Mỹ vừa bỏ quyền miễn trừ thuế áp lên nhôm và thép nhập khẩu từ Canada. Ở chiều ngược lại, Canada cũng áp dụng mức thuế mới lên khoảng 12,8 tỷ USD hàng hóa của Mỹ, trong đó phần lớn là nông sản.

Nhưng tại cuộc gặp bên lề này, cả hai nhà lãnh đạo của Canada và Mỹ lại bày tỏ thiện chí muốn tháo gỡ những vướng mắc giữa hai bên.

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron, cả ông Trump và ông Macron đều xuống tông về căng thẳng thương mại, coi đó là thách thức nhỏ trong quan hệ đồng minh. Nhưng cả hai bên chưa nói gì tới giải pháp gỡ bỏ những thách thức này, cho dù Thượng đỉnh G7 đã được nửa chặng đường.

Ngày làm việc thứ hai mới là ngày có nhiều hoạt động và phiên thảo luận về thương mại và kinh tế. Nhưng nhiều khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải rời hội nghị sớm để kịp bay tới Singapore chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ diễn ra vào 12/6 tới. Và như vậy, nhiều khả năng vấn đề căng thẳng thương mại giữa Mỹ và đồng minh trong G7 sẽ bị bỏ ngỏ trong lần họp này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước