Xu hướng đi xe đạp ở châu Âu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/03/2016 07:12 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: www.fiditour.com)

VTV.vn - Gần đây, không ít người dân châu Âu muốn từ bỏ những chiếc xe hơi ngột ngạt và quay lại sử dụng xe đạp để rèn luyện thể chất cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

Thủ đô Berlin (Đức) quanh năm luôn tấp nập người đi xe đạp, đặc biệt là trong những ngày mùa Xuân. Người dân ở đây cho biết, xe đạp đem đến cho họ sự linh hoạt hơn so với ô tô. Nó cho phép người sử dụng ghé lại bất cứ nơi nào họ muốn.

Không riêng gì Thủ đô Berlin, Thủ đô Amsterdam của Hà Lan cũng là một trong những thành phố có nhiều người đi xe đạp nhất thế giới. Ở đây, số lượng xe đạp còn nhiều hơn số dân của thành phố.

Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch cũng là một thành phố yêu chuộng xe đạp. Chính quyền nơi đây còn đầu tư lắp đặt hệ thống chống trơn cho người đi xe đạp, bố trí những thùng rác được thiết kế đặc biệt dành cho những người đang vội vã đạp xe.

Còn ở Thủ đô London, Anh, số người đi xe đạp đã tăng gấp đôi trong khoảng 1 thập niên qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước