Xử lý các công ty nước ngoài rời khỏi Nga sau chiến dịch quân sự

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại LB Nga)-Thứ năm, ngày 26/05/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là giải pháp cho tình trạng số công ty nước ngoài rời khỏi Nga sau chiến dịch quân sự ngày 24/2 là rất lớn do tác động và sức ép của các lệnh trừng phạt.

Duma quốc gia Nga tức Hạ viện Nga vừa thông qua dự luật về áp dụng quản lý bên ngoài đối với các công ty nước ngoài rời khỏi thị trường Nga theo hướng không đe dọa quốc hữu hóa, mà vẫn tôn trọng quyết định của các đối tác nước ngoài.

Dự luật ủy quyền quản lý từ bên ngoài cho phép các công ty nước ngoài được điều hành bởi đối tác Nga, nhưng vẫn đảm bảo việc tôn trọng quyền sở hữu tư nhân của các công ty nước ngoài. Biện pháp mới này nhằm ngăn chặn tình trạng phá sản và duy trì việc làm tại các tổ chức có hơn 25% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của những người đến từ các quốc gia "không thân thiện" với Nga.

Trước đó, Chính phủ Nga đã đưa ra ba lựa chọn cho các công ty nước ngoài: có thể duy trì hoạt động đầy đủ tại Nga, hoặc có thể chuyển nhượng cổ phần cho các đối tác Nga quản lý cho đến khi quay trở lại, hoặc chấm dứt hoàn toàn hoạt động tại Nga.

Xử lý các công ty nước ngoài rời khỏi Nga sau chiến dịch quân sự - Ảnh 1.

Theo giới phân tích, đây là lựa chọn khó khăn cho các công ty và nhà đầu tư nước ngoài, bởi nếu ở lại, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ phương Tây, trong khi việc chuyển nhượng cổ phần có nhiều rủi ro và việc rời khỏi Nga đồng nghĩa với khoản thua lỗ lớn.

Mới đây, cổ phần của công ty sản xuất xe hơi Renault của Pháp đã được chuyển giao cho chính quyền thành phố Moscow, hãng đồ ăn nhanh McDonald's của Mỹ cũng vừa thông báo bán lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình tại đây.

Nga đang tiến hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh trong nước, với mục tiêu là bảo vệ lợi ích của người Nga, giữ việc làm và hỗ trợ nền kinh tế. Ước tính, đã có hơn 500 công ty nước ngoài rời khỏi thị trường Nga, với khoảng 5.000 thương hiệu nước ngoài không còn hoạt động tại đây kể từ cuối tháng 2 cho đến nay. 

Nga nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều nước đóng không phận lẫn nhau Nga nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều nước đóng không phận lẫn nhau

VTV.vn - Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các đơn vị của nước này tại Ukraine đã nhận được lệnh nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt từ mọi hướng sau khi tạm dừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước