Xuất khẩu vũ khí của Nga đạt 14,5 tỷ USD trong năm 2015

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/03/2016 15:24 GMT+7

Tổng thống Nga chủ trì phiên họp Ủy ban Tổng thống về hợp tác quân sự - kỹ thuật tổ chức ở Nizhny Novgorod ngày 29/3. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Xuất khẩu vũ khí của Nga đạt 14,5 tỷ USD vào năm 2015, tăng hơn nhiều so với kế hoạch. Đây là tuyên bố vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra.

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Tổng thống về hợp tác quân sự - kỹ thuật với nước ngoài, Tổng thống Nga Putin cho biết, xuất khẩu vũ khí của Nga năm 2015 cao hơn so với kế hoạch ban đầu, đạt 14,5 tỷ USD.

Cũng theo ông Putin, Nga vẫn giữ vững vị trí số 2 trong số những quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Các đơn hàng nước ngoài đặt mua vũ khí vẫn tăng đều; doanh số từ hoạt động xuất khẩu vũ khí cũng như các thiết bị quân sự của Nga trong năm 2015 đã vượt mốc 56 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 1992.

Mỹ và Nga vẫn dẫn đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí Mỹ và Nga vẫn dẫn đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí

VTV.vn - Viện nghiên cứu hòa bình Stokholm (SIPRI) ngày 14/12 cho biết, Mỹ và Nga hiện vẫn dẫn đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước