Xuất khẩu vũ khí năm 2020 của Nga đạt gần 13 tỷ USD

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại Nga)-Chủ nhật, ngày 10/01/2021 06:00 GMT+7

Vũ khí của Nga. Nguồn: AP

VTV.vn - Thông tin được đưa ra từ người đứng đầu Tập đoàn quốc phòng Rostec trong cuộc họp mới đây với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Theo ông Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Rostec, các mẫu vũ khí nằm trong danh sách của Tổng thống đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch quốc phòng của Nhà nước. Đồng thời, kế hoạch hợp tác kỹ thuật - quân sự với nước ngoài trong năm 2020 cũng đã được thực hiện, với các sản phẩm quân sự được chuyển giao có giá trị lên đến gần 13 tỷ USD.

Vào cuối tháng 12 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Aleksander Fomin cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19, Nga đã phải lùi thời hạn cung cấp vũ khí cho một số khách hàng nước ngoài và tạm ngừng tiếp nhận đào tạo các chuyên gia quân sự nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch xuất khẩu quân trang năm 2020 vẫn phải được hoàn thành.

Trước đó, tháng 3/2020, theo ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự LB Nga, danh mục hợp đồng xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Nga ước tính 55 tỷ USD vẫn đảm bảo ổn định, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đã có 41 hợp đồng nhà nước trị giá gần 16 tỷ USD được ký kết trong khuôn khổ Diễn đàn Army-2020 diễn ra cách đây vài tháng. Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga (Rosoboronexport) đang lên kế hoạch chào bán gần 50 hệ thống vũ khí mới ra thị trường thế giới trong 5 năm tới.

Nga trình làng nhiều vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại tại Army-2020 Nga trình làng nhiều vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại tại Army-2020 Nga lên kế hoạch chào bán gần 50 hệ thống vũ khí mới Nga lên kế hoạch chào bán gần 50 hệ thống vũ khí mới Ngắm dàn vũ khí tối tân bên lề Army Games 2020 ở Nga Ngắm dàn vũ khí tối tân bên lề Army Games 2020 ở Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước