Yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc điều tra hậu quả chiến tranh Việt Nam

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 18/04/2019 06:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/4, tuyên bố chung yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc điều tra hậu quả chiến tranh và bồi thường thiệt hại cho người dân Việt Nam đã được đưa ra.

Tuyên bố chung cho biết, từ năm 1964 - 1973, có khoảng 300.000 binh lính Hàn Quốc được điều động đến tham chiến tại Việt Nam. Trong gần 2 thập kỷ qua, một số tổ chức, cá nhân ở Hàn Quốc đã triển khai nhiều hoạt động như: tiến hành tố tụng đòi Chính phủ Hàn Quốc phải công khai các tài liệu liên quan đến chiến tranh Việt Nam; tổ chức phiên tòa nhân dân để vạch trần sự thật; khiếu nại lên Nhà Xanh; báo cáo về sự cần thiết phải thành lập một đơn vị độc lập để điều tra những thiệt hại của người dân Việt Nam trong chiến tranh. 

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc chưa đáp ứng yêu cầu khắc phục thiệt hại cho các nạn nhân. Vì vậy, đại diện Hội Luật sư thành phố Seoul (Hàn Quốc) và Hội Luật gia Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc điều tra làm rõ những thiệt hại mà người dân Việt Nam phải gánh chịu trong cuộc chiến tranh Việt Nam và thực hiện việc bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân của cuộc chiến tranh này.

Nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam Nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam

VTV.vn - Trước chuyến đi tới Việt Nam, Thượng nghị sĩ Leahy đã chia sẻ với phóng viên một số câu chuyện trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước