3 bàn không được công nhận có thể khiến ĐT Brazil bị loại khỏi Copa America 2019

T.KCập nhật 18:32 ngày 19/06/2019

VTV.vn - Trận hòa không bàn thắng với ĐT Venezuela sau 3 lần không được công nhận bàn thắng vẫn giúp ĐT Brazil có ngôi đầu bảng, nhưng vẫn có thể bị loại.

ĐT Brazil đã trải qua 90 phút khó tin trước ĐT Venezuela khi không thể làm cách nào ghi được bàn thắng vào lưới đối thủ. Ở trận này, 3 lần ĐT Brazil ghi bàn vào lưới ĐT Venezuela nhưng đều không được công nhận.

Sau trận đấu, ĐT Brazil có tới 4 điểm và dẫn đầu bảng đấu do hơn ĐT Peru về hiệu số bàn thắng thua. Tuy nhiên, việc chỉ có 1 điểm trước ĐT Venezuela khiến Selecao mất tấm vé đi thẳng tới vòng tứ kết. Thay vào đó, ĐT Brazil phải chờ đợi tới vòng đấu cuối ở vòng bảng. Thậm chí, nguy cơ ĐT Brazil bị loại là vẫn còn.

Cụ thể, nếu ĐT Brazil thua ĐT Peru ở vòng đấu cuối còn ĐT Venezuela thắng ĐT Bolivia, Selecao sẽ đứng thứ 3 với 4 điểm như hiện tại. Trong khi đó, ĐT Peru đứng đầu với 7 điểm còn ĐT Venezuela có 5 điểm.

3 bàn không được công nhận có thể khiến ĐT Brazil bị loại khỏi Copa America 2019 - Ảnh 1.

Copa America 2019 có 12 đội tuyển tham dự bao gồm 10 đội tuyển trong khu vực Nam Mỹ và 2 đội tuyển khách mời từ châu Á là ĐT Qatar và ĐT Nhật Bản. Theo thể thức, 12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sẽ có 8 đội giành quyền vào tứ kết bao gồm 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2/3 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Như vậy, ĐT Brazil trong trường hợp trên đứng thứ 3 sẽ phải chờ đợi kết quả các bảng đấu mới biết có bị loại hay không. Tuy xác suất bị loại của ĐT Brazil là rất thấp song mọi chuyện đều có thể xảy ra ở giải đấu lớn nhất Nam Mỹ. Và nếu thế, hẳn các tuyển thủ Brazil sẽ phải rất tiếc nuối khi không thể ghi bàn vào lưới ĐT Venezuela, hay nói cách khác, có tới 3 bàn thắng không được công nhận ở trận đấu trên.

3 bàn không được công nhận có thể khiến ĐT Brazil bị loại khỏi Copa America 2019 - Ảnh 2.

Một điều khá thú vị là, tại bảng A này, dù chưa ghi nổi 1 bàn thắng nào nhưng ĐT Venezuela lại chính là đội có cơ hội vào tứ kết Copa America 2019 lớn nhất. Với 2 điểm sau 2 trận hòa không bàn thắng với 2 đối thủ mạnh nhất bảng là ĐT Brazil và ĐT Peru, ĐT Venezuela chỉ phải gặp ĐT Bolivia ở trận đấu cuối. Khả năng giành 3 điểm là khá cao nên ĐT Venezuela sẽ tích lũy được 5 điểm.

Trong khi đó, ĐT Brazil và ĐT Peru sẽ phải đối đầu và nếu có kết quả thắng/thua, ĐT Venezuela chắc chắn đi tiếp với ngôi nhì bảng. Nếu hai đội hòa, ĐT Venezuela cũng có thể tự quyết định số phận khi thắng ĐT Bolivia với cách biệt lớn hơn ít nhất 2 bàn.

3 bàn không được công nhận có thể khiến ĐT Brazil bị loại khỏi Copa America 2019 - Ảnh 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1