5 sao trẻ lỡ hẹn với U22 Việt Nam dự giải Đông Nam Á

PVCập nhật 13:03 ngày 15/02/2019

VTV.vn - Đây là những sao trẻ triển vọng nhưng không góp mặt cùng U22 Việt Nam theo danh sách HLV Nguyễn Quốc Tuấn triệu tập dự giải U22 Đông Nam Á.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ trẻ sẽ tham dự U22 Đông Nam Á tới đây đã được HLV Nguyễn Quốc Tuấn chốt lại. Có nhiều cái tên đã từng kinh qua những giải đấu trẻ trước đây và chiếm được niềm tin nơi HLV trưởng. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số trường hợp vắng mặt đáng tiếc trong danh sách 23 cầu thủ này. FOX Sports đã điểm qua 5 sự vắng mặt đáng tiếc trong đội hình U22 Việt Nam đợt tập trung này.

Triệu Việt Hưng

Việt Hưng là sản phẩm của lò năng khiếu CLB Hoàng Anh Gia Lai, thuộc lứa cầu thủ ngay sau lứa của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... Khi những đàn anh được hít thở bầu không khí V.League 2015, không cạnh tranh được với tuyến giữa đã chật chội của HAGL, Việt Hưng được cho mượn tại đội bóng khi ấy đang chơi ở giải hạng Nhì là Phú Yên để học hỏi, mài giũa kĩ năng chơi bóng.

Kết thúc mùa giải năm đó, Phú Yên lên hạng và tiền vệ khi ấy mới 18 tuổi tiếp tục gắn bó với đội bóng miền Trung. Năm đó, Phú Yên trụ hạng thành công nhưng hợp đồng của Việt Hưng (cùng Lê Phạm Thành Long, Kiên Quyết) với CLB Phú Yên đã hết hạn và số phận buộc cầu thủ người Hải Dương phải nỗ lực cạnh tranh với những đàn anh tại đội 1 Hoàng Anh Gia Lai nếu muốn tiếp tục sự nghiệp. 2 năm chơi bóng ở giải đấu hạng thấp dẫu đầy vất vả nhưng lại vô cùng quý giá, bằng chứng là từ khi có mặt trong đội hình chính HAGL năm 2017, Việt Hưng là nhân tố vô cùng quan trọng với đội bóng này. Mùa giải V.League 2018 khép lại với 2 bàn cùng 2 kiến tạo, con số ấn tượng với một tiền vệ trung tâm 21 tuổi và tại V.League tới đây, khi Xuân Trường rời Pleiku, cơ hội sẽ đến với cầu thủ này.

5 sao trẻ lỡ hẹn với U22 Việt Nam dự giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Thi đấu tiến bộ trong thời gian gần đây, cơ hội để có mặt trong đội hình của U22 Việt Nam tại U22 Đông Nam Á là rất lớn. Nhưng rồi một chấn thương đáng tiếc hồi cuối năm 2018 đã lấy đi suất lên đội U22 của tiền vệ này. HLV Nguyễn Quốc Tuấn hiểu việc thiếu vắng cầu thủ họ Triệu sẽ là mất mát như thế nào, khi chính vị HLV này trao cơ hội cho Việt Hưng khi anh trở về sân Pleiku sau 2 mùa giải tại Phú Yên.

Trước thềm ASIAD 2018, Việt Hưng có mặt trong danh sách sơ bộ để chuẩn bị cho giải đấu tại Indonesia, nhưng vì tuyến giữa của Olympic Việt Nam khi ấy đã quá chật chội, nên Việt Hưng đành chấp nhận chờ một cơ hội khác. Tiếc thay, khi cơ hội đến thì chấn thương đã cướp đi cơ hội ấy ngay trước mắt tiền vệ đen đủi. Có thể Bùi Tiến Dụng sẽ khỏa lấp vị trí mà tiền vệ của HAGL để lại, nhưng nếu có được sự phục vụ của Việt Hưng, việc bao quát bề ngang sân của U22 Việt Nam sẽ tốt hơn, và cũng có thêm một phương án ghi bàn trong những tình huống cố định.

Đặng Văn Tới

Chấn thương luôn là kẻ thù số một của đời cầu thủ, và thêm một trường hợp nữa, chấn thương đã cướp đi suất lên tuyển của một tài năng, lần này là Đặng Văn Tới. Văn Tới, Văn Thanh cùng Đình Trọng đang cùng nhau chữa trị và hồi phục tích cực chấn thương tại Hàn Quốc. Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 1999 dính phải chấn thương quái ác trước thềm những giải đấu quan trọng. Còn nhớ, trong chiến dịch chuẩn bị cho U20 World cup 2017, Văn Tới có cơ hội lớn dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho lứa tuổi U20, nhưng chấn thương dây chằng đã buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải gạch tên cầu thủ này khỏi đội hình U20 Việt Nam đến Hàn Quốc.

Không bỏ cuộc sau chấn thương, Văn Tới nỗ lực tập luyện và cùng Hà Nội B về nhì giải hạng Nhất, đồng thời được CLB Hà Nội đăng kí trong danh sách thi đấu tại lượt về V.League 2018 và được trao băng đội trưởng U19 Việt Nam tại U19 châu Á 2018. Trong trận thua 1-2 của U19 Việt Nam trước đối thủ Jordan, sau một tình huống tiếp đất sai cách, cầu thủ số 4 của đội bóng áo đỏ nằm vật xuống sân và phải đưa đi cấp cứu ngay sau trận. Chấn thương đó khép lại hành trình tại Indonesia của Văn Tới cùng U19 Việt Nam, và cũng lấy đi cơ hội được thể hiện mình tại U22 Đông Nam Á tới đây.

5 sao trẻ lỡ hẹn với U22 Việt Nam dự giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Văn Tới cùng với những người bạn cùng tuổi là Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu cùng có cơ hội được ăn tập tại lớp năng khiếu của CLB Hà Nội từ khi mới 11 tuổi. Với thể hình tốt (cao 1,87m), thêm vào đó là khả năng đọc tình huống thông minh và cắt bóng chính xác, bộ đôi Văn Tới- Việt Anh luôn là bức tường chắc chắn của các đội trẻ Hà Nội lẫn đội trẻ Việt Nam những năm gần đây. Ngoài ra, cầu thủ quê Thái Bình luôn có niềm khao khát vươn lên rất mạnh mẽ, cùng với tố chất lãnh đạo căng tràn trong huyết quản.

Tại U22 Đông Nam Á tới đây, Việt Anh không được thi đấu cùng "cạ cứng" từ thuở thiếu niên, sẽ là mất mát đáng kể với hàng thủ của U22 Việt Nam, nhưng chắc chắn rằng Việt Anh cũng như tất cả 22 chàng trai còn lại, sẽ thi đấu hết mình trong từng trận đấu.

Nguyễn Hồng Sơn

Nếu Văn Tới và Việt Hưng vì chấn thương, Hồng Sơn lại đánh mất cơ hội lên ĐT U22 Việt Nam của mình bởi thiếu đi tính kỷ luật cần có của một cầu thủ chuyên nghiệp. Hồng Sơn từng có cơ hội sang Qatar ăn tập tại học viện Aspire, nhưng cầu thủ này quyết định ở lại tiếp tục ăn tập tại trung tâm PVF, và những nỗ lực không biết mệt mỏi của Hồng Sơn đã được đền đáp.

5 sao trẻ lỡ hẹn với U22 Việt Nam dự giải Đông Nam Á - Ảnh 3.

Tại U18 Đông Nam Á 2017, Hồng Sơn đáp lại sự tin tưởng của HLV bằng bàn thắng ở giây thứ 47 trong trận gặp U18 Myanmar, bàn thắng nhanh nhất trong hệ thống giải U18 – U20 Đông Nam Á trong xuyên suốt 15 năm qua. Màn trình diễn ấn tượng tại PVF và U18 Việt Nam thuyết phục ban lãnh đạo CLB Hà Nội chiêu mộ tiền vệ quê Quảng Bình và trong màu áo tím của đội bóng Thủ đô, Hồng Sơn đã trở thành cầu thủ trẻ nhất được đăng kí thi đấu tại V.League 2018, khi chưa đầy 18 tuổi. Ước mơ ngày nào của Hồng Sơn đã thành hiện thực: thi đấu và vô địch V.League, dù chưa được ra sân phút nào.

Mùa giải năm nay, tiền vệ người Quảng Bình sẽ thi đấu cho Sài Gòn FC, nơi mà cơ hội với Hồng Sơn sẽ lớn hơn, áp lực cũng nhỏ hơn. Hi vọng rằng, sau những vấp ngã đầu sự nghiệp, Sơn sẽ "đứng dậy mà đi" để viết nốt những chương tiếp theo trong đời cầu thủ.

Hồ Minh Dĩ

Có tài năng, không chấn thương, cũng không vướng phải những vấn đề ngoài sân cỏ, nhưng vẫn không có tên trong đội hình U22 Việt Nam, đó là trường hợp của Minh Dĩ. Lí do ở đây đó là CLB Hà Nội- đội bóng chủ quản của Minh Dĩ không nhả quân cho U22 Việt Nam khi HLV Chu Đình Nghiêm cần một đội hình có chiều sâu để vượt qua lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Ngày 16/2 này, 3 ngày sau chiến thắng 1-0 của CLB Hà Nội trước True Bangkok United tại Bangkok, đội bóng Thủ đô sẽ về sân nhà Hàng Đẫy đá trận tranh Siêu cup Quốc gia 2019 với Becamex Bình Dương. Và chỉ sau đó 3 ngày, HLV Chu Đình Nghiêm cùng học trò sẽ đá trận sơ loại AFC Champions League với Shandong Luneng. Với một lịch thi đấu "khủng khiếp" như vậy, việc xoay tua đội hình sao cho phù hợp là bài toán đau đầu với HLV người Thanh Hóa.

5 sao trẻ lỡ hẹn với U22 Việt Nam dự giải Đông Nam Á - Ảnh 4.

Từng ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo tại U19 châu Á 2016, đồng thời khoác áo U20 Việt Nam tại U20 World cup, có 2 bàn, 1 kiến tạo tại V.League 2018, và dù chỉ là phương án dự phòng, tài năng của Minh Dĩ là không phải bàn cãi. Cầu thủ nhỏ con này cũng là học viên xuất sắc của PVF trước khi cập bến sân Hàng Đẫy nhưng tiếc là khi Minh Dĩ thể hiện được mình, cũng là thời điểm Quang Hải thi đấu quá xuất sắc.

Ở hai cầu thủ này có nhiều điểm tương đồng, cùng có vóc người nhỏ, đều thuận chân trái, đều có khả năng đi bóng, giữ bóng và sút xa hiểm hóc, nhưng Minh Dĩ khó có thể thi đấu toàn diện và xuất sắc như đàn anh. Không được ra sân nhiều, nhưng mỗi khi có cơ hội, tiền vệ 20 tuổi luôn tận dụng và ghi điểm trong mắt HLV. Hi vọng rằng trong thời gian tới, Minh Dĩ sẽ có cơ hội được cống hiến cho các đội tuyển trẻ của tuyển Quốc gia dự Seagames, hoặc U23 Châu Á.

Đinh Thanh Bình

Trường hợp của Thanh Bình cũng giống với trường hợp của Minh Dĩ, khi CLB Thể Công không để tiền đạo này lên tuyển vì bận chuẩn bị cho V.League. Đinh Thanh Bình là mẫu tiền đạo khá toàn diện, với khả năng di chuyển tốt, dứt điểm đa dạng và phối hợp khéo léo với đồng đội. Năm 2017, khi U20 Việt Nam đối đầu U20 New Zealand. chút nữa Thanh Bình đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, nếu cú dứt điểm của tiền đạo này chính xác hơn. Thể hình tốt, tinh thần thi đấu máu lửa và tư duy chơi bóng rất "sáng" là điểm mạnh của chàng trai quê Thanh Hóa. Đó đều là những phẩm chất mà một tiền đạo cắm cần có. Và nếu tập luyện nghiêm túc, trong thời gian tới Thanh Bình hoàn toàn có thể cạnh tranh suất đá chính trên hàng công với Nguyễn Tiến Linh.

5 sao trẻ lỡ hẹn với U22 Việt Nam dự giải Đông Nam Á - Ảnh 5.

Được ăn tập từ học viện HAGL Arsenal JMG từ sớm, Thanh Bình cũng giống Việt Hưng, không cạnh tranh được suất đá chính tại đội 1 HAGL khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, và Thanh Bình (cùng Châu Ngọc Quang) đã chọn đầu quân cho Thể Công. Không để chấn thương gối làm ảnh hưởng đến phong độ, Thanh Bình miệt mài tập luyện và có màn trình diễn tương đối tốt trong màu áo Viettel mùa giải trước.

Tại U21 quốc tế, Thanh Bình thi đấu ấn tượng, đặc biệt là ghi cú đúp trong trận thắng 5-2 của chủ nhà Việt Nam trước U21 Myanmar. Trong chiến dịch chuẩn bị cho U22 Đông Nam Á, tiền đạo của Thế Công có trận đấu nỗ lực trước U22 Ulsan Huyndai và nếu không phải vì trở về phục vụ CLB chủ quản, Thanh Bình chắc chắn có suất tại U22 Việt Nam tại giải đấu tới đây.

CHÍNH THỨC: U22 Việt Nam chốt danh sách dự giải U22 Đông Nam Á 2019 CHÍNH THỨC: U22 Việt Nam chốt danh sách dự giải U22 Đông Nam Á 2019

VTV.vn - Trong danh sách 23 cầu thủ được HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn lựa chọn sang Campuchia dự giải U22 Đông Nam Á tới đây đã không có tên của Âu Dương Quân và Cao Tấn Hoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1