AFF tiếp tục thay đổi độ tuổi dự SEA Games từ năm 2019

Ban Thể thaoCập nhật 14:23 ngày 24/02/2016

VTV.vn - Nếu tại SEA Games 29, độ tuổi cầu thủ tham dự môn bóng đá được thay đổi là U22 thì đến SEA Games 30, độ tuổi này sẽ là U23.

Vừa qua, Hội đồng Thể thao Đông Nam Á đã quyết định thống nhất độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games 29 là U22. Tuy nhiên, trong cuộc họp diễn ra vào giữa tháng 02/2016, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tiếp tục có phương án thay đổi độ tuổi dự môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

Theo đó, việc giới hạn độ tuổi tham dự SEA Games là U22 chỉ áp dụng cho kỳ SEA Games 2017, còn tại kỳ Đại hội diễn ra 2 năm sau đó, AFF đã đưa ra quyết định về việc khôi phục độ tuổi dự SEA Games là U23. Như vậy, các quốc gia Đông Nam Á sẽ không phải thay đổi hệ thống đào tạo nhằm phù hợp với việc trẻ hóa độ tuổi SEA Games. Sự thay đổi này trong SEA Games 2017 chỉ áp dụng một lần theo yêu cầu của nước chủ nhà Malaysia.

HLV Nguyễn Hữu Thắng được giao chỉ tiêu giành HCV SEA Games 29 HLV Nguyễn Hữu Thắng được giao chỉ tiêu giành HCV SEA Games 29

VTV.vn - Hôm qua (23/02), Bộ VH, TT&DL đã có buổi làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Nguyễn Hữu Thắng, người sẽ trở thành tân HLV trưởng ĐT Việt Nam vào đầu tháng 3 tới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1