Ẩn số U23 CHDCND Triều Tiên có thể gây bất ngờ ở bảng đấu của U23 Việt Nam

T.KCập nhật 20:25 ngày 07/01/2020

Các cầu thủ U23 Triều Tiên (áo đỏ). (Nguồn: AFC)

VTV.vn - Sức mạnh của U23 CHDCND Triều Tiên đang là một ẩn số với các đối thủ còn lại, trong đó có U23 Việt Nam ở bảng D VCK U23 châu Á 2020.

Tại bảng D VCK U23 châu Á 2020, ngoài U23 UAE và U23 Jordan, U23 Triều Tiên được đánh giá là đội bóng khó đoán nhất bởi không có quá nhiều thông tin về đội bóng này.

Tuy nhiên, với dàn cầu thủ có ưu thế về thể hình, lối chơi kỷ luật cùng tinh thần đoàn kết cao sẽ khiến U23 Triều Tiên trở thành ẩn số được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại giải đấu năm nay.

Theo nhận định chung, lối chơi của U23 CHDCND Triều Tiên tương đối đơn giản dựa trên cách vận hành của sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cổ điển. 4 tiền vệ giăng ngang ở khu vực giữa sân của Triều Tiên luôn sẵn sàng làm hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ bằng những giải pháp pressing tầm cao nhờ vào ưu thế về thể lực của các cầu thủ.

Khi tấn công, U23 CHDCND Triều Tiên thường tập trung triển khai bóng từ hai biên, sử dụng những tình huống chồng biên giữa hậu vệ và tiền vệ cánh để đưa ra các phương án tạt bóng vào phía trong cho 2 tiền đạo chơi cao nhất là Pak Kwang Hun và Kim Kuk Jin.

Đáng tiếc, đội hình của ĐT U23 CHDCND Triều Tiên tại giải đấu trên đất Thái Lan lần này sẽ không có sự góp mặt của ngôi sao tấn công đang thi đấu cho U23 Juventus tại Serie C là Han Kwang Song.

Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Han Kwang Song, HLV Ri Yu-il sẽ có những cái tên tốt nhất để bước vào VCK U23 châu Á. Trong đó nổi bật là Choe Song Hyok – tiền vệ hiện khoác áo CLB SS Arezzo (tại giải Serie C của Italia) và đội trưởng Ri Yong Gwon – người được xem là chìa khóa trong cách vận hành sơ đồ 4-4-2 của U23 Triều Tiên.

Đây là đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam tại chiến dịch vòng bảng U23 châu Á 2020. Ngoại trừ U23 UAE được cho là sừng sỏ, giống như U23 Jordan, U23 Việt Nam sẽ đặt mục tiêu giải bài toán và giành trọn 3 điểm trước đại diện đến từ Đông Á này để giành một trong hai suất tại bảng D tiến vào tứ kết.

Ngay trước thềm giải đấu, có thông tin cho rằng U23 CHDCND Triều Tiên sẽ rút khỏi VCK U23 châu Á 2020 tuy nhiên, ít ngày trước, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Ri Yu-il vẫn sẽ tham dự và tranh tài với các đội bóng trong bảng đấu của U23 Việt Nam. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Ri Yu-il sẽ chạm trán thầy trò HLV Park Hang Seo vào lúc 20h15 ngày 16/1.

Ẩn số U23 CHDCND Triều Tiên có thể gây bất ngờ ở bảng đấu của U23 Việt Nam - Ảnh 1.
U23 Jordan – Đối thủ đầy thực dụng sẵn sàng làm khó U23 Việt Nam U23 Jordan – Đối thủ đầy thực dụng sẵn sàng làm khó U23 Việt Nam AFC đánh giá trận U23 Việt Nam - U23 UAE là 1 trong 5 trận đáng chờ đợi nhất tại VCK U23 châu Á 2020 AFC đánh giá trận U23 Việt Nam - U23 UAE là 1 trong 5 trận đáng chờ đợi nhất tại VCK U23 châu Á 2020 “Thế hệ vàng thứ 2” của bóng đá UAE là đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2020 “Thế hệ vàng thứ 2” của bóng đá UAE là đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1