Ánh Viên gây "bão" kỷ lục tại giải bơi các lứa tuổi Đông Nam Á

PV Cập nhật 21:45 ngày 08/06/2014

Tại giải bơi các lứa tuổi Đông Nam Á tại Singapore diễn ra từ 6/6 - 8/6, Ánh Viên đã xác lập 7 kỷ lục và giành tới 9 HCV.

Giải bơi vô địch trẻ các lứa tuổi Đông Nam Á lần thứ 38 diễn ra tại Singapore từ ngày 6/6 đến 8/6, thu hút gần như đầy đủ các gương mặt trẻ xuất sắc nhất của bơi lội khu vực.

Trước khi về tham dự giải đấu này, Ánh Viên đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong chuyến tập huấn tại Mỹ. Mới đây, VĐV người Cần Thơ giành tới 4 HCV, 2 HCB trong tổng số 6 nội dung tham dự tại giải trẻ NASA Junior National (giải trẻ VĐQG Mỹ), diễn ra tại bang Florida.

Trước đó, Ánh Viên đã lọt vào tốp 10 VĐV xuất sắc nhất thế giới ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bơi lội Việt Nam có VĐV có mặt trong tốp dẫn đầu của BXH thế giới. Với thành công tại giải vô địch bang Floria vào đầu tháng 3, Ánh Viên còn lọt vào top 12 VĐV trẻ xuất sắc nhất nước Mỹ lứa tuổi từ 11 đến 18 và được ban tổ chức giải bầu chọn là nữ VĐV xuất sắc nhất giải Florida.

‘ Ánh Viên thi đấu rất ấn tượng tại giải

Trở lại giải đấu các lứa tuổi ĐNA năm nay, Ánh Viên chính là người được đánh giá cao nhất. Ánh Viên hội quân cùng những người đồng động đội tuyển bơi như Lâm Quang Thành, Trần Duy Khôi… Đúng như kỳ vọng, cô đã thể hiện phong độ ấn tượng, liên tục giành HCV trong cả 3 ngày thi đấu, đồng thời thiết lập kỷ lục trong 3 ngày thi đấu.

Ở 2 ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên giành HCV ở các nội dung 400m tự do, 100m ngửa, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 200m ngửa và 400m hỗn hợp. Đặc biệt ở cự ly sở trường 400m hỗn hợp, Ánh Viên về đích với thời gian 4 phút 48 giây 35 và vượt gần 7 giây so với kỷ lục cũ 4 phút 53 giây 81 do chính mình lập ra năm ngoái.

Trong ngày thi đấu cuối cùng hôm nay (8/6), Ánh Viên giành thêm 3 HCV trong số 4 nội dung thi ở nhóm tuổi 16-18, ở các nội dung 200 m bướm, 800 m tự do, 50 m ngửa. Ngoài ra, Ánh Viên giành thêm 3 HCB (100 m tự do, 100 m bướm, 50 m tự do) cùng 1 HCĐ (50 m bướm).

‘ Kình ngư người Cần Thơ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua

Dù không tái lập thành tích 11 HCV ở giải năm ngoái, nhưng những thông số tại giải cho thấy Ánh Viên đã cải thiện được rất nhiều. Đáng chú ý, ở nội dung 800 m tự do, Ánh Viên đạt thành tích khá cao là 8 phút 49 giây 69, vượt hơn 3 giây so với thành tích của Viên tại SEA Games 2013 là 8 phút 52 giây 77. Như vậy, kết thúc giải Ánh Viên xác lập tới 7 kỷ lục cho riêng mình.

Còn ở nội dung sở trường khác là 50 m ngửa, Ánh Viên cũng giành HCV với 29,76 giây. Đây là thành tích cao nhất của Ánh Viên ở nội dung này từ trước đến nay, vượt 2% giây so với chỉ số cao nhất trước đó của cô ở giải vô địch châu Á 2012.

Tay bơi Trần Duy Khôi cũng giành được HCV ở nội dung 50 m ngửa lứa tuổi 16-18 với thành tích 26,79 giây, trong khi nhà vô địch SEA Games Lâm Quang Nhật đã thi đấu không thành công ở giải năm nay.

Kết thúc giải, đội tuyển bơi lội VN giành tổng cộng 19 HCV, 13 HCB và 18 HCĐ. Sau giải này, Ánh Viên trở lại Mỹ, tiếp tục tập huấn. Trong năm nay, mục tiêu lớn nhất của Ánh Viên là ASIAD. Giới chuyên môn đánh giá, nếu tiếp tục thể hiện sự tiến bộ như thời gian qua, Ánh Viên có hy vọng tranh chấp tấm HCV châu lục.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1