Áp đảo Ronaldo ở châu Âu, Modric mới là ứng cử viên số 1 của Quả bóng Vàng?

Tạ HiểnCập nhật 10:04 ngày 31/08/2018

Modric liệu có thể vượt qua cái bóng của người đồng đội cũ Ronaldo để giành Quả bóng Vàng.

VTV.vn - Luka Modric đã kết thúc thời kỳ thống trị của Cristiano Ronaldo ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA và giờ là lúc anh hướng đến danh hiệu Quả bóng Vàng.

"Châu Âu đã có vị vua mới" – đó là nhận định của tờ Marca sau chiến thắng của Luka Modric ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA 2018. Tiền vệ người Croatia đã chấm dứt ngai vàng của Cristiano Ronaldo – người đã giành giải thưởng cá nhân cao quý nhất của UEFA trong 2 năm trước đó.

Trong cả một quãng thời gian dài, danh hiệu này cũng chỉ là cuộc đua song mã giữa Ronaldo và Lionel Messi. Tuy nhiên, Modric đã làm được điều phi thường khi giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp cùng Real Madrid và đặc biệt là vị trí á quân của ĐT Croatia. Trong 2 chiến công này, tiền vệ tóc vàng này đều đóng vai trò vô cùng to lớn. Trong khi đó, ngoài ngôi vương cùng Real, CR7 chi có thể cùng ĐT Bồ Đào Nha đi tới vòng 1/8 và thất bại trước ĐT Uruguay.

Sau khi giành danh hiệu xuất sắc nhất ở mặt trận châu Âu, Modric đang nhắm đến những danh hiệu đặc biệt hơn là FIFA The Best và Quả bóng Vàng. Sau World Cup, ngôi sao ĐT Croatia là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất và với sức nặng từ danh hiệu của UEFA, anh đang đến gần với Quả bóng Vàng hơn bao giờ hết.

Áp đảo Ronaldo ở châu Âu, Modric mới là ứng cử viên số 1 của Quả bóng Vàng? - Ảnh 1.

Modric giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA 2018 làm bước đệm trước cuộc đua The Best và Quả bóng Vàng

Trước đó, nhiều người hâm mộ nhận định Ronaldo sẽ "vơ vét" các danh hiệu cá nhân trong năm nay nhưng kết quả vào đêm qua đã thay đổi tất cả. Không chỉ vượt mặt Ronaldo mà Modric còn áp đảo về mặt điểm số. Đội trưởng ĐT Croatia giành 313 điểm, hơn Ronaldo tới 90 điểm và bỏ xa người về thứ 3 là Mo Salah tới 179 điểm. Con số này cho thấy Modric đã giành giải thưởng của UEFA một cách thuyết phục và giúp anh tự tin hơn cho chiến dịch Quả bóng Vàng và trước mắt sẽ là giải The Best của FIFA.

Dù vậy, cách thức bầu chọn của The Best và Quả bóng Vàng có nhiều điểm khác biệt so với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA. Nếu như UEFA thu thập lá phiếu từ HLV các CLB tham dự Champions League và Europa League cùng 50 nhà báo thì FIFA cho phép HLV các ĐTQG, đội trưởng ĐTQG, CĐV và nhà báo các liên đoàn thành viên. Trong khi đó, danh hiệu Quả bóng Vàng phụ thuộc vào các nhà báo thể thao trên toàn cầu.

Dự kiến, Lễ trao giải The Best 2018 sẽ diễn ra tại London vào ngày 24/9 trong khi tờ France Football sẽ công bó chủ nhân Quả bóng Vàng 2018 vào tháng 12 tới.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1