Arsenal nên buông bỏ 5 ngôi sao công thần ngay trong năm 2019

T.KCập nhật 14:01 ngày 14/12/2018

VTV.vn - Do suy giảm phong độ cũng như không còn phù hợp với lối chơi hiện tại, 5 cái tên này cần phải được mở đường đến những bến đỗ mới.

Mesut Ozil

Nối dài phong độ tệ hại ở World Cup 2018, Mesut Ozil không thể chứng tỏ bản thân dưới thời HLV Unai Emery. Ozil cũng hiếm khi được trọng dụng như thời HLV Wenger và vì thế, công thần của Pháo thủ đang đứng trước nguy cơ bị bán đi ngay trong phiên chợ Đông

Danny Welbeck

Cơ hội giành một suất chính thức của một công thần khác là Welbeck lúc này là rất thấp khi có sự góp mặt của Aubameyang và Lacazette. Thực tế, Welbeck cũng không đảm bảo được thể lực khi dính chấn thương liên miên còn bộ đôi tiền đạo Aubameyang và Lacazette lại thi đấu quá ấn tượng. Cựu tiền đạo của Man Utd có lẽ nên tìm đường ra đi thay vì sắm vai dự bị tại Arsenal. Kể từ đầu giải, Welbeck ra sân 8 trận và 7 trong số đó từ băng ghế dự bị.

Laurent Koscielny

Đã ở tuổi 33, Koscielny lại thường dính chấn thương khiến phong độ của hậu vệ người Pháp sụt giảm trầm trọng. Tại Arsenal lúc này, Koscielny cũng không được trọng dụng như thời Wenger nên dần mất vị trí vào tay những cầu thủ trẻ trung khác như Sokratis Papastathopoulos, Rob Holding và Shkodran Mustafi.

Carl Jenkinson

Jenkinson thậm chí còn không được đánh giá cao bằng Koscielny và việc hậu vệ 26 tuổi này sắm vai dự bị dài hạn ở Emirates là điều rất quen thuộc. Nếu muốn được thi đấu thường xuyên hơn, Jenkinson cần tìm cho mình đội bóng mới.

David Ospina

Arsenal đã sẵn sàng bán đứt David Ospina cho Napoli khi thủ thành người Colombia đang chơi hay trong màu áo mới. Ngoài ra, với Petr Čech và Bernd Leno trong đội hình, HLV Unai Emery đã hoàn toàn yên tâm ở vị trí bảo vệ khung thành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1